Trồng bơ sáp xen cà phê, thu nhập tăng gấp đôi

Duy Hậu Thứ năm, ngày 02/07/2015 06:10 AM (GMT+7)
Trên vườn cà phê, anh Nguyễn Đăng Trung, thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho trồng xen bơ sáp. Cây bơ vừa làm bóng mát “giải nhiệt” cho cà phê mùa nắng lại vừa cho hiệu quả kinh tế chẳng kém gì cà phê.
Bình luận 0

Anh Trung cho biết, những năm gần đây, cứ vào mùa khô thì hàng trăm nghìn hécta cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên lại lâm vào tình trạng khát nước, thậm chí nhiều diện tích bị chết khô. Do đó, để vườn cà phê của mình giảm bớt thiệt hại, tăng độ ẩm mà chống chọi với nắng hạn, anh đã cho trồng xen kẽ bơ. Để cây bơ không chỉ là cây che bóng mà còn phát huy hiệu quả kinh tế, anh Trung đã chọn giống bơ sáp ngon, trái lớn về ghép, trồng.

img
 Anh Nguyễn Đăng Trung bên cây bơ sai trĩu quả. Ảnh:  D.H
Không lâu sau khi trồng, vườn bơ của anh Trung khép tán, ra hoa cho quả. Do chọn đúng giống tốt, nên vườn bơ của anh Trung ra những quả bơ “khủng”, nặng hơn 1kg/quả, chất lượng lại rất thơm, ngon, được rất nhiều người ưa chuộng. Không chỉ thế vườn bơ lại cho năng suất rất cao. Anh Trung cho biết, những cây 5-6 tuổi cho tới cả trăm quả mỗi vụ. Hiện mỗi ha bơ của anh Trung cho năng suất đến 6 tấn/vụ. Với mức giá dao động từ 30.000 – 60.000 đồng/kg, mỗi năm anh có thu nhập thêm từ 180-360 triệu đồng từ vườn bơ, không thua kém gì cà phê. Như vậy, trên cùng một diện tích nhưng anh Trung lại tăng thu nhập được gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Trong khi đó, việc chăm sóc cây bơ khá đơn giản, ít tốn kém. Được sự “hỗ trợ” của cây bơ, vườn cà phê cũng cho năng suất ổn định hơn.

Anh Trung tính toán: “Nếu độc canh cà phê trên diện tích 10ha, mỗi năm chỉ cho thu hoạch 70 tấn cà phê nhân. Khi trồng xen thêm cây bơ, sản lượng cà phê không giảm, trong khi lại thu hoạch thêm 70 tấn bơ. Giá bơ tương đương với cà phê, như vậy trồng xen canh cho thu hoạch gấp đôi”.

Trong chuyến thăm mô hình làm kinh tế của gia đình anh Nguyễn Đăng Trung, ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đánh giá cao tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình anh. Ông Tiến cũng đề nghị anh Trung tăng cường nghiên cứu, lại tạo ra nhiều giống bơ có chất lượng cao để giúp bà con nông dân cải thiện chất lượng cây giống, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Được biết, hiện hai giống bơ BLD034 và BLD 036 do anh Trung lai ghép đã được Sở NNPTNT Lâm Đồng công nhận là những giống bơ đầu dòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem