Trụ cột ĐT Việt Nam báo tin mừng cho HLV Park Hang-seo

Thứ tư, ngày 12/10/2022 10:10 AM (GMT+7)
Hậu vệ phải số 1 Việt Nam, Nguyễn Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đã sẵn sàng trở lại khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022.
Bình luận 0

Kể từ thời điểm bị chẩn đoán mắc thỏa vị đĩa đệm, đã rất lâu rồi NHM Việt Nam chưa được thấy Trọng Hoàng ra sân thi đấu. Thậm chí, có những thời điểm NHM không khỏi lo lắng khi có những thông tin cho rằng, hậu vệ phải mang áo số 8 có nguy cơ phải giã từ sự nghiệp. 

Tuy nhiên, may mắn rằng Trọng Hoàng đã có những tiến triển rất tốt và không phải bỏ dở giữa chừng sự nghiệp đỉnh cao của mình. Từ những nguồn tin liên quan, được biết chân sút sinh năm 1989 đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Thông tin trên còn được củng cố hơn, bởi trong buổi tập chiến thuật ngày 10/10 của CLB SLNA, đội bóng xứ Nghệ cũng đã chính thức xác minh sự trở lại của Hoàng "Bò". 

Trụ cột ĐT Việt Nam báo tin mừng cho thầy Park trước thềm AFF Cup - Ảnh 1.

Trọng Hoàng (áo cam) tập chiến thuật cùng toàn đội SLNA

Như vậy, trước khi trở lại để khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup vào cuối năm. Trọng Hoàng sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đó là giúp CLB SLNA hoàn thành 7 vòng đấu còn lại tại V.League. Hiện tại, sau chuỗi trận thăng hoa đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ đang có dấu hiệu chững lại khi rơi xuống nhóm giữa BXH với 23 điểm sau 17 vòng đấu. Sự trở lại của Trọng Hoàng chính là sự bổ sung vô cùng quan trọng trong chiến thuật của HLV Huy Hoàng, trong việc đưa SLNA cán đích ở top 3 khi mùa giải khép lại. 

Quay trở lại với ĐT Việt Nam, kể từ khi Trọng Hoàng nghỉ thi đấu và điều trị chấn thương, HLV Park Hang-seo vẫn luôn rất đau đầu để tìm ra một cái tên thích hợp nơi hành lang cánh phải. Có thể thấy rõ, dù đã ngoài 30 nhưng tầm quan trọng của Trọng Hoàng đối với ĐT Việt Nam vẫn là rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, ĐT Việt Nam hạ quyết tâm đòi lại ngôi vương AFF Cup 2022 từ từ đại kình địch Thái Lan. 

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam rơi vào một bảng đấu tương đối vừa sức. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cùng tranh tài với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào ở bảng B.

Quang Đương (Arttimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem