Trump đã cho Nga, Syria quá nhiều thời gian để "né" đòn không kích 

Phương Đăng (theo CNN) Thứ bảy, ngày 14/04/2018 16:05 PM (GMT+7)
ác chuyên gia quốc phòng cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã cho Syria và Nga quá nhiều thời gian chuẩn bị để đối phó với các cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp sáng 14.4.
Bình luận 0

img

Tên lửa bay qua thủ đô Damascus, Syria rạng sáng 14.4 theo giờ địa phương. Ảnh Reuters.

Theo CNBC, Mỹ có thể đã xem xét 8 mục tiêu tấn công ở Syria bao gồm các sân bay, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở nghi có vũ khí hóa học. Cuộc không kích sáng 14.4 của Mỹ, Anh, Pháp là đòn đáp trả của phương Tây cho vụ tấn công hóa học ở Douma, ngoại ô Damascus ngày 7.4 khiến hàng chục dân thường tiệt mạng. Ngay từ khi cáo buộc chính phủ Syria đứng đằng sau vụ tấn công hóa học này, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố về khả năng tấn công quân sự vào Syria. 

Theo đó, các chuyên gia quốc phòng cho rằng, Nga và Syria đã có ít nhất một tuần để chuẩn bị cho các cuộc không kích. 

"Nếu Nga và Syria khôn ngoan, ngay khi Tổng thống Trump tuyên bố một cuộc tấn công có thể xảy ra vào đầu tuần này, Tổng thống Bashar Assad sẽ bắt đầu di chuyển tất cả các tài sản quân sự tới gần hoặc vào trong các căn cứ quân sự của Nga ở Syria", Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia nói với CNBC.

"Các tài sản quân sự sẽ bao gồm máy bay, trực thăng, pháo và thậm chí đạn dược cũng như các vũ khí giá trị cao hoặc bất cứ thứ gì họ nghĩ có thể bị Mỹ và các đồng minh của Mỹ nhắm mục tiêu", ông Kazianis nói thêm.  Một nguồn tin giấu tên cũng tiết lộ với CNBC rằng, quân đội Syria đã di chuyển một số lượng lớn các tài sản không quân tới các sân bay quân sự do Nga kiểm soát với hy vọng Washington sẽ không tấn công vào đó.   Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) cũng công bố các hình ảnh mô tả sự di chuyển của các tài sản quân sự và quân nhân Syria sau khi ông chủ Nhà Trắng đe dọa tấn công. 

Theo ISW, các máy bay Syria ở ngoại ô Hama, Homs và Palmyra đã di chuyển tới gần các sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt và nằm dưới sự bảo vệ của Nga.

"Các máy bay đã được di dời từ các căn cứ không quân Seen (Sayqal), Dumayr, Shayrat, và T-4 (Tiyas) đến Sân bay Quốc tế Bassel al Assad thuộc tỉnh Latakia, Căn cứ Không quân Nayrab bên ngoài thành phố Aleppo và Sân bay Quốc tế Damascus", báo cáo của ISW nhấn mạnh.  Ngoài ra, các lực lượng Nga và Syria cũng đã có thời gian để củng cố, tăng cường phòng thủ không quân xung quanh thủ đô Syria, Damascus đồng thời triển khai các tên lửa đất đối không tầm trung lẫn tầm ngắn tới Căn cứ không quân Mezzeh cũng như các địa điểm khác trong thành phố. 

Các lực lượng ủng hộ chính quyền Assad trên khắp Syria cũng được quân đội Syria cảnh báo sơ tán tài sản quân sự cũng như binh lực để tránh các cuộc tấn công", báo cáo của ISW viết. 

Chưa hết, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của Syria - nơi chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí tối tân của nước này cũng đã được thông báo di tản để tránh bị tấn công. 

"Việc này, trên thực tế có thể lý giải lý do tại sao Mỹ chậm không kích Syria. Ông Trump khi đó có lẽ đã đặt câu hỏi rằng: Chiến tranh với Nga có đáng không? Ông ấy có thể đã có câu trả lời rằng "không đáng" và theo đó đã quyết định hướng hành động khác đi", ông Kazianis nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem