Trung Quốc chỉ xả nước cho Việt Nam 2000 m3/s

Đình Thắng Thứ tư, ngày 16/03/2016 17:06 PM (GMT+7)
Thay vì sẽ xả nước 2.300 m3/s như đề nghị của Việt Nam, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết do cũng bị hạn nên chỉ xả cho Việt Nam 2.000m3/s.
Bình luận 0

Nội dung trên được Bộ Thủy lợi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông báo trong công văn số MKR.001/2016-013 gửi tới Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

img

Lý giải về việc này, Bộ Thủy lợi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết: “Do ảnh hưởng của El-Nino, từ cuối năm 2015, các nước trong lưu vực sông Lan Thương-Mekong đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở mức độ khác nhau. Kể từ tháng 1.2016, lưu lượng nước ở lưu vực sông Lan Thương đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc cũng bị hạn hán và các nguồn cung cấp nước cho sản xuất hộ gia đình và nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

>> XEM THÊM: Đập Cảnh Hồng bé hơn Thủy điện Hoà Bình, lấy đâu nước mà xả?

Cũng theo Bộ này, cân nhắc lợi ích của các nước hạ nguồn, trên cơ sở bảo đảm cho các hoạt động an toàn của các trạm thủy điện và lưới điện ở Trung Quốc, và chuyển hướng an toàn của các kênh sông của các nước hạ nguồn, Trung Quốc quyết định sẽ bổ sung nước khẩn cấp cho sông Mekong bằng cách tăng lưu lượng xả hồ Cảnh Hồng đến 2000 m3/s từ ngày 15.3.2016 đến tháng 10.4.201

Trước đó, trong Công hàm số 128/NG-ĐBA của Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi tới Đại sứ quán nước Công hòa nhân dân Trung Hoa, phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả 2.300 m3/s. Thời gian xả nước trong 134 ngày, trong đó có 92 ngày xả nước liên tục, 42 ngày xả nước chia làm 6 đợt, mỗi đợt xả 7 ngày”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem