Trung Quốc hoàn tất chuyển giao quyền lực lãnh đạo

Thứ ba, ngày 05/03/2013 17:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 12 của Trung Quốc đã khai mạc ngày 5.3 với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu. Kỳ họp này sẽ hoàn tất quá trình chuyển giao lãnh đạo thế hệ mới.
Bình luận 0

Các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc gồm Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm và nhiều vị lãnh đạo cấp cao khác cũng tham dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đọc báo cáo cho biết, Trung Quốc hướng tới duy trì mục tiêu tăng trưởng tồng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 ở mức khoảng 7,5% để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ cải cách kinh tế, đồng thời tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống của người dân nước này.

Tại kỳ họp này, Quốc hội Trung Quốc cũng sẽ chính thức quyết định ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước mới của Trung Quốc.

Báo cáo nhận định, tác động kép của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn còn dai dẳng và sự hồi phục của kinh tế thế giới "hoàn toàn không chắc chắn và chưa có một nền tảng ổn định". Bù lại, công suất tăng đáng kể của ngành chế tạo, sự cải thiện mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng trong nhiều năm qua, tỷ lệ tiết kiệm cao và lực lượng lao động dồi dào là "những điều kiện thuận lợi và nhân tố tích cực" đối với sự phát triển bền vững của Trung Quốc.

Báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện "chính sách tài khóa tích cực" và "chính sách tiền tệ thận trọng" nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 7,5%, kiềm chế lạm phát ở mức khoảng 3,5%, tạo hơn 9 triệu việc làm mới ở thành thị và duy trì tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị ở mức dưới 4,6%. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ nỗ lực bảo đảm thu nhập bình quân đầu người tăng cùng với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

img
Toàn cảnh phiên khai mạc khóa họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc năm 2013. Ảnh Tân Hoa xã

Về ngân sách, báo cáo đặt mục tiêu thâm hụt ở mức 1.200 tỷ Nhân dân tệ (NDT) ( khoảng 191 tỷ USD) trong năm 2013, cao hơn 400 tỷ NDT so với năm ngoái. Báo cáo cho rằng cần tăng hợp lý mức thâm hụt ngân sách và nợ công do khoảng thời gian giữa những lần cắt giảm thuế trước đây khiến nguồn thu chính phủ khó có thể tăng nhanh trong năm nay, trong khi chi tiêu công sẽ tăng.

Về lĩnh vực quốc phòng, báo cáo cho biết Trung Quốc có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 thêm 10,7% lên mức 720,2 tỷ NDT (khoảng 114,3 tỷ USD). Theo báo cáo, nguồn ngân sách này sẽ được sử dụng hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt của sĩ quan, binh lính thuộc tất cả các đơn vị, tăng cường cơ giới hóa và vi tính hóa quân đội vì lợi ích an ninh quốc phòng. Báo cáo cũng cung cấp số liệu kinh phí quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2012 đạt 650,603 tỷ nhân dân tệ (103,2 tỷ USD), tăng 11,6% so với năm 2011.

Trong báo cáo được ông Ôn Gia Bảo đọc cũng nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc không ngừng nâng cao tính sẵn sàng để có thể thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Ông Ôn Gia Bảo đánh giá, tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc không ngừng tăng, khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử của quân đội được mở rộng đáng kể. Ông Ôn Gia Bảo nhận định: “Trong năm năm qua, quân đội Trung Quốc đã "đã hình thành tình hình mới trong lĩnh vực xây dựng quốc phòng và quân đội, cải cách quân đội mang đặc thù Trung Quốc đạt được những thành quả quan trọng”.

Báo cáo nhấn mạnh năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 và đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Trong kỳ họp kéo dài 13 ngày này, Quốc hội sẽ thông qua việc chỉ định các vị trí hàng đầu trong chính phủ và bổ nhiệm các bộ trưởng, hoàn thành quá trình chuyển giao lãnh đạo được thực hiện 10 năm một lần, vốn được bắt đầu triển khai từ tháng 11.2012 với việc đưa ông Tập Cận Bình và nhiều nhận vật khác vào Bộ Chính trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem