Trung Quốc phát triển tàu chiến phóng ngư lôi bí mật mang tên ‘Thợ săn biển’

Thứ năm, ngày 14/10/2021 06:51 AM (GMT+7)
Mới đây, xuất hiện những hình ảnh cho thấy loại tàu chiến mang tên "Thợ săn biển" đang nằm tại một địa điểm tuyệt mật trên bờ biển phía bắc Trung Quốc, chỉ cách căn cứ hải quân Xiaopingdao 9 dặm.
Bình luận 0
Trung Quốc phát triển tàu chiến phóng ngư lôi bí mật mang tên ‘Thợ săn biển’ - Ảnh 1.

Những hình ảnh cho thấy JARI - mẫu USV của Trung Quốc - cập cảng Đại Liên. Ảnh: Maxar

Theo các bức ảnh mới được chụp từ vệ tinh, có vẻ như quân đội Trung Quốc đang phát triển mẫu tàu chiến bí mật "Thợ săn biển" có khả năng bắn ngư lôi. Cụ thể, các hình ảnh chụp từ trên không cho thấy một mô hình mới của Tàu mặt nước không nắp (USVs) đã cập cảng căn cứ hải quân tối mật trên bờ biển phía bắc Trung Quốc. Bến tàu, nằm cách căn cứ hải quân Xiaopingdao chỉ 15km, được sử dụng bởi lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) và từng là nơi chứa các tàu ngầm, bao gồm cả tàu Type-035 Ming Class.

Trung Quốc phát triển tàu chiến phóng ngư lôi bí mật mang tên ‘Thợ săn biển’ - Ảnh 2.

Các tàu chiến 'Thợ săn biển' mới được phát triển ở bờ biển phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Maxar

Theo UNSI News, Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc từng xây dựng một đội tàu khu trục nhỏ JARI USV vào năm 2018 và cất giữ chúng tại một bến tàu hẻo lánh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liên Ninh. JARI là một tàu nhỏ dài hơn 15m, trang bị vũ khí từ xa có thể bắn tên lửa đất đối không và ngư lôi hạng nhẹ thông qua radar mảng pha, thiết bị điện quang và sonar.

Tuy nhiên, mẫu tàu chiến mới nhất được ước tính sẽ lớn hơn 20m và cập nhật nhiều cải tiến hiện đại.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem