Trung vệ Bùi Tiến Dũng thoát thẻ phạt, HLV Hà Nội FC nói gì?

Song Minh Thứ năm, ngày 29/10/2020 22:05 PM (GMT+7)
Tối nay, Viettel FC và Hà Nội FC đã chia điểm ở trận đấu có ý nghĩa "chung kết" V.League 2020. Chi tiết đáng lưu ý là đáng ra trung vệ Bùi Tiến Dũng đã phải nhận thẻ vàng thứ 2.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, CLB bóng đá Viettel và Hà Nội FC đều chơi đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng được ghi.

Tình huống đáng chú ý là ở giữa hiệp 2 khi trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng (Viettel) phạm lỗi với Rimario ở giữa sân trong một tình huống phản công nguy hiểm của Hà Nội FC.

Trọng tài không phạt thẻ Bùi Tiến Dũng, HLV Hà Nội FC nói gì? - Ảnh 1.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã thoát thẻ vàng thứ 2 trong hiệp 2 cuộc đọ sức với Hà Nội FC tối nay.

Lập tức Rimario đã vùng vằng "trả đũa" lại và đáng ra trọng tài phải phạt thẻ vàng với cả 2 cầu thủ. Tuy nhiên, sau khi ra đường biên tham khảo với trợ lý, biết Bùi Tiến Dũng đã bị 1 thẻ vàng trong hiệp 1, trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu chỉ rút thẻ vàng với ngoại binh Hà Nội FC và chỉ nhắc nhở Bùi Tiến Dũng.

Quyết định này khiến ban huấn luyện Hà Nội FC rất bất bình. Đội trưởng Văn Quyết vừa rời sân nhường chỗ cho Thành Lương cũng giang tay bày tỏ sự ngỡ ngàng.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi với HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông cười trả lời:

"Tôi nghĩ pha bóng đó cả Bùi Tiến Dũng và Rimario cùng phải nhận thẻ vàng. Nhưng trọng tài đã quyết định như vậy rồi, chúng tôi không làm gì khác được".

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC vẫn còn cơ hội vô địch V.League 2020.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC vẫn còn cơ hội vô địch V.League 2020.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, sau trận hòa Viettel 0-0, Hà Nội FC (33 điểm sau 18 trận đã đấu) vẫn còn cơ hội vô địch:

"Khoảng cách điểm giữa các đội trong tốp 4 là rất nhỏ. Chúng tôi tạm tụt xuống thứ 3 sau Sài Gòn FC (34 điểm, đội đã thắng Than Quảng Ninh 2-1 ở trận đấu cùng giờ - PV) và Viettel (35 điểm) nhưng hiệu số bàn thắng - thua của Hà Nội FC lại tốt hơn họ.

Chỉ cần ở trận đấu tới, chúng tôi "giải quyết" được Sài Gòn FC, còn Viettel và Than Quảng Ninh hòa nhau là Hà Nội FC sẽ lại vươn lên dẫn đầu trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm nay".

Nhìn nhận chung về trận đấu với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Viettel cố gắng kiếm 1 điểm, họ tìm cách làm chậm nhịp độ trận đấu.

Hôm nay tiền vệ Moses bị căng cơ và không thể ra sân ngay từ đầu khiến lối chơi của Hà Nội FC bị ảnh hưởng, đặc biệt trong hiệp 1".

Trong trận đấu với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm đăng ký Đoàn Văn Hậu trong danh sách dự bị nhưng không được ra sân. 

Khi phóng viên đặt vấn đề về thể trạng của Đoàn Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ: "Tôi đăng ký Đoàn Văn Hậu để chuẩn bị cho những tình huống bế tắc, chiều cao của Đoàn Văn Hậu sẽ giải quyết được vấn đề.

Phía trước, Hà Nội FC còn 2 trận quyết định gặp Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh, ở thời điểm cụ thể, Văn Hậu có thể ra sân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem