Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội

Thứ tư, ngày 13/05/2020 17:50 PM (GMT+7)
Cách thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay (13/5) chỉ vài giờ. Lượng người đi xe máy đổ xăng không nhiều, tuy nhiên người đi ô tô ùn ùn xếp hàng, chờ đổ xăng.
Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ghi nhận thời điểm 14h ngày 13/5 tại cây xăng trên đường Xuân Thủy(quận Cầu Giấy), lượng người đổ xăng chủ yếu là ô tô, còn xe máy vắng bóng.

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tại cây xăng trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) cũng trong tình trạng tương tự.

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Đại diện một cây xăng trên đường Xuân Thủy cho biết: “Từ hôm qua đến sáng nay, lượng người đổ xăng có tăng nhưng không đáng kể. Đến thời điểm trước giờ điểu chỉnh giá xăng dầu chiều nay thì chủ yếu là ô tô đến đổ xăng chứ xe máy không có đột biến gì về số lượng.”

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 4.

Ghi nhận thêm một cây xăng trên đường Láng (quận Đống Đa), số lượng người đến đổ xăng vẫn chủ yếu là ô tô.

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 5.

Anh Hùng (tài xế Taxi) chia sẻ: “Tôi tranh thủ trước giờ điều chỉnh giá xăng thì đến mua, dù cùng lắm rẻ cũng chỉ được mấy chục nghìn là cùng. Nhưng thôi, rẻ được đồng nào hay đồng ý.”

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 6.

Theo quan sát, mặc dù cây xăng trên đường Láng này nổi tiếng là một trong những cây xăng có số lượng người đi xe máy đổ nhiều nhất Hà Nội. Tuy nhiên cách thời điểm đổ xăng khoảng 1 giờ, lượng xe máy đổ xăng vẫn không khác gì ngày thường.

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 7.

Tới thời điểm 15h ngày 13/5, giá xăng chính thức được điều chỉnh tăng sau 8 lần giảm liên tiếp. Cụ thể sau khi điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 11.520 đồng/lít, xăng RON95 có giá 12.235 đồng/lít.

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 8.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu vẫn đồng loạt giảm giá. Cụ thể, dầu diesel giảm 84 đồng/lít, còn 9.857 đồng/lít; dầu hỏa có giá 7.882 đồng/lít sau khi đã giảm 83 đồng/lít; dầu mazut có giá bán lẻ không quá 8.545 đồng/kg, sau khi đã giảm 125 đồng/kg.

Trước giờ điều chỉnh giá, ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội - Ảnh 9.

Giá xăng tăng trở lại sau 8 đợt giảm giá liên tiếp từ đầu năm do bình quân thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày qua tăng trở lại, 5-6 USD/thùng xăng. Chẳng hạn, giá bình quân một thùng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) tăng thêm hơn 5,9 USD, lên mức 24,420 USD; RON95 cũng tăng gần 6,7 USD lên 26,424 USD. Trong khi đó, so với kỳ trước, giá bình quân các mặt hàng dầu lại giảm 2,3 - 3,07% so với kỳ trước.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem