Trước trận đấu với TP.HCM, CLB Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm 30/4

Song Minh Thứ sáu, ngày 07/04/2023 16:10 PM (GMT+7)
Trước chuyến làm khách của CLB TP.HCM ở vòng 5 V.League 2023, sáng nay, CLB Hà Nội đã thăm, tặng quà tri ân những người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2023).
Bình luận 0

CLB Hà Nội tri ân người có công với cách mạng

Nhân chuyến làm khách đến sân Thống Nhất của CLB Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/4, ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã tổ chức chuyến viếng thăm, trao quà cho Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè - nơi lưu trú của 44 người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng.

Trước trận đấu với TP.HCM, CLB Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm 30/4 - Ảnh 1.

Tập thể CLB Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Nội FC

Bắt đầu chương trình, tập thể CLB bóng đá Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước trận đấu với TP.HCM, CLB Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm 30/4 - Ảnh 1.

HLV Bandovic cùng Thành Lương, Tấn Trường đại diện CLB Hà Nội trao quà tặng cho Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: Hà Nội FC

Chia sẻ cảm nghĩ với toàn thể thành viên Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, HLV trưởng CLB Hà Nội Bandovic cho biết: "Tôi đã từng có cơ hội lắng nghe về những cuộc chiến tranh tại Việt Nam trải dài trong suốt nhiều năm. Tôi khâm phục ý chí, tinh thần và lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

Và hôm nay, tôi có cơ hội được gặp trực tiếp những nhân chứng lịch sử về các cuộc kháng chiến tại đây. Tôi cảm thấy càng tự hào hơn khi được làm việc, sinh sống và cống hiến sức lực của mình cho đất nước Việt Nam".

Trước trận đấu với TP.HCM, CLB Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm 30/4 - Ảnh 3.

BHL, cầu thủ CLB Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với những người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng đang lưu trú tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: Hà Nội FC

Sau đó, đoàn di chuyển đến từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi một số cụ tuổi cao, sức yếu. Thủ môn Bùi Tấn Trường bộc bạch: "Lần đầu tiên, tôi được đến một Trung tâm Dưỡng lão rộng rãi, thoáng mát như ở đây. Điều đó nói lên sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với những người có công với những người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng. Hy vọng sẽ có nhiều Trung tâm Dưỡng lão như thế này trải dài trên khắp đất nước".

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè gửi lời cám ơn tới tập thể CLB bóng đá Hà Nội và chúc đội bóng Thủ đô sẽ giành kết quả cao trong mùa giải 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem