Trước V.League 2021, những giải VĐQG nào tại Đông Nam Á đã bị hủy?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 22/08/2021 12:40 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không chỉ V.League mà các giải đấu diễn ra tại Malaysia hay Indonesia đã buộc phải hủy bỏ kết quả sau thời gian dài bị hoãn.
Bình luận 0

Hôm qua (21/8), Thường trực Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã họp bàn về việc có tiếp tục tổ chức V.League 2021 hay không. Ban chấp hành VFF đã đồng thuận phương án dừng V.League 2021 và giao VPF sớm tổ chức hội nghị trực tuyến với các CLB chuyên nghiệp để xem xét việc dừng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp 2021.

Trước đó, tại khu vực Đông Nam Á, cũng có những giải VĐQG sau thời gian dài bị hoãn đã không thể tiếp tục thi đấu. Cuối cùng, phương án xấu nhất là hủy giải đấu được ban tổ chức đưa ra, khi các trận đấu không thể xác định cụ thể thời gian tranh tài.

Trước V.League 2021, những giải VĐQG nào tại Đông Nam Á đã bị hủy? - Ảnh 1.

Malaysia Cup bị hủy vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: GOAL

Năm 2020, Malaysia Super League có 12 đội dự giải và dự kiến thi đấu 22 vòng. Giải đấu này có kế hoạch diễn ra từ tháng 2-7/2020. Tuy nhiên, chỉ sau 4 vòng đấu, giải đã bị hoãn vì dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Đến tháng 8, giải được thi đấu trở lại, nhưng ban tổ chức phải cắt ngắn một nửa số vòng đấu. Điều này đồng nghĩa với các đội phải đá theo kiểu "vừa đá vừa chống dịch".

Nhưng giải đấu tại Malaysia cũng không được yên ổn. Đến tháng 11/2020, Malaysia Cup, giải đấu lâu đời nhất tại Đông Nam Á đã bị hủy. Trước đó, đã có 16 đội thi đấu và chọn được 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết. Ban tổ chức giải thích lý do buộc phải hủy Malaysia Cup để các CLB giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Việc Malaysia Cup bị hủy khiến các cầu thủ và nhiều HLV bị sốc nặng. HLV Muhammad Yusoff của CLB Kuala Lumpur đã phải thừa nhận: "Đây là trải nghiệm cay đắng nhất mà tôi từng trải qua".

Tại Indonesia, tình hình không khá hơn. Năm 2020, các giải đấu chuyên nghiệp của Indonesia, trong đó cả giải VĐQG và hạng Nhất đã kết thúc trong dang dở. Chủ tịch của Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) là Mochamad Iriawan đã phải thông báo: "Giải VĐQG và hạng Nhất đã phải hủy vì dịch Covid-19. Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch trở lại nhưng không thành công".

Vì việc hủy giải này, giải VĐQG 2020 đã không xác định được đội vô địch cũng như các đội xuống hạng. Do đó, khi mùa giải 2021 thi đấu, các đội đã dự mùa 2020 sẽ tiếp tục có mặt đầy đủ để tranh tài.

Trước V.League 2021, những giải VĐQG nào tại Đông Nam Á đã bị hủy? - Ảnh 2.

Giải VĐQG Indonesia bị hủy sau hơn 10 tháng hoãn thi đấu khiến nhiều đội gặp khó khăn, trong đó có 2 đội phải giải thể. Ảnh: Bola

Trước đó, vào ngày 29/2/2020, PSSI đã thông báo hoãn các giải chỉ sau 3 vòng đấu. Kế hoạch tổ chức tiếp dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020 nhưng sau đó không được chính phủ cho phép. Cuối cùng, sau nhiều lần bị hoãn, các giải đã chính thức bị hủy.

Hệ lụy của việc hoãn rồi hủy giải đấu khiến các đội bóng tại xứ vạn đảo gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, 2 CLB Persipura và Madura United đã giải thể vì không còn đủ điều kiện tồn tại do hết tiền để trả lương cầu thủ. Các CLB khác thì sống trong cảnh lay lắt với rất nhiều nguy cơ bị xóa sổ dù cầu thủ của họ đã bị cắt giảm tới 75% lương. Tổng cộng, tính đến lúc này, các giải đấu tại Indonesia đã tê liệt trong 17 tháng.

Ngoài ra, việc hủy giải đấu tại Malaysia và Indonesia còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Do không được thi đấu trong thời gian dài, các tuyển thủ của 2 đội tuyển này đã đánh mất phong độ. Hệ quả là tại các vòng cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, cả Malaysia lẫn Indonesia đều chơi không tốt và để thua ĐT Việt Nam, đồng thời bị loại khỏi giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem