Truy lùng hổ cái giết 4 người vì thích "mùi vị thịt người” ở Ấn Độ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 14/10/2017 08:55 AM (GMT+7)
Lực lượng kiểm lâm Ấn Độ đang cố gắng truy lùng con hổ “ăn thịt người”, từng giết hại 4 người và làm bị thương 4 người khác ở miền trung Ấn Độ.
Bình luận 0

img

Nhà chức trách Ấn Độ muốn bắt được con hổ "thích ăn thịt người" càng sớm càng tốt. Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, con hổ cái 2 tuổi từng bị bắt giữ hồi tháng 7 sau khi giết 2 dân làng và khiến 4 người khác bị thương ở Brahmapuri, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Con hổ sau đó được thả vào khu bảo tồn hoang dã Bor nhưng lại tấn công và giết hại 2 người khác, bao gồm một phụ nữ.

Vụ tấn công xảy ra vào tuần trước khiến nhà chức trách Ấn Độ phải vào cuộc.

Một tòa án địa phương mới đây đã ra phán quyết cho phép lực lượng kiểm lâm bắn chết con hổ, tên Kala.

“Hổ Kala đã giết 4 người và làm bị thương 4 người khác. Chúng tôi sẵn sàng bắn hạ nó nhưng vẫn ưu tiên giải pháp bắt sống, tiêm thuốc mê hơn”, Rishikesh Ranjan, quan chức Ấn Độ nói ngày 12.10.

Theo ông Ranjan, những kiểm lâm dày dạn kinh nghiệm đang theo dấu vết con hổ thông qua hệ thống định vị GPS. Con hổ cần phải được bắt giữ trở lại sớm nhất để chấm dứt “tình trạng gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân”.

“Trong vụ việc mới nhất, con hổ cái đã ăn thịt phần lớn cơ thể của nạn nhân”, ông Ranjan nói thêm.

Hổ không thường tấn công người, nhưng theo các chuyên gia, con hổ cái có thể ưa thích “mùi vị thịt người” nên tiếp tục tấn công người.

Ấn Độ hiện là mái nhà của hơn một nửa số lượng hổ trên thế giới. Khoảng 2.226 con sống tự do tại các khu bảo tồn, theo số liệu thống kê năm 2014.

Hàng chục con hổ ở Ấn Độ chết mỗi năm vì những kẻ săn trộm, trong khi xung đột giữa người và hổ đang ngày càng phổ biến hơn.

Điều này được cho là xảy ra khi con người bắt đầu xâm chiếm lãnh địa của hổ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, các nhân viên kiểm lâm đã bắt chết một con hổ ăn thịt người ở phía bắc Ấn Độ. Con hổ được cho là đã giết hại 3 dân làng bên ngoài công viên quốc gia Jim Corbett ở bang Uttarakhand.

Dân làng ăn mừng bằng cách đi diễu hành với xác hổ trong suốt 3 giờ đồng hồ.

Bắt được con hổ chuyên ăn thịt người nằm võng ở Ấn Độ

Điều kì lạ là con hổ này chỉ tấn công các nạn nhân nằm võng trong đêm tối khoảng một tháng trở lại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem