Truyền hình thực tế Việt Nam: Nhà sản xuất lắm sự tùy tiện

Bồng Sơn Thứ bảy, ngày 21/03/2015 08:17 AM (GMT+7)
Hầu hết các chương trình truyền hình thực tế  (THTT) đều có thông báo “quyền quyết định người chiến thắng phụ thuộc vào khán giả”. Tuy nhiên, “luật” đặt ra là thế còn kết quả thế nào là việc của… Ban tổ chức.
Bình luận 0

Tùy tiện thay đổi luật chơi

Năm 2014, Chương trình THTT Bước nhảy hoàn vũ, Vietnam’s next top model đã phá vỡ mọi quy tắc khi vị trí quán quân là 2 người chứ không còn là 1 như vốn đã mặc định sẵn. Trước đây, Bước nhảy hoàn vũ mở màn với vị trí đồng quán quân do Thu Thủy, Ngân Khánh cùng sở hữu đã khiến cho không ít người ngỡ ngàng bởi MC Nguyên Khang thông báo kết quả bình chọn chênh lệch nhau quá ít, 0,01% nên chương trình quyết định lấy đồng kết quả. Việc Bước nhảy hoàn vũ có đồng quán quân không chỉ “lần đầu tiên tại Việt Nam” mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử của chương trình Bước nhảy hoàn vũ trên thế giới.

Tiếp đó, Vietnam’s next top model 2014 cũng sở hữu 2 quán quân với lý do “kỷ niệm 5 năm tổ chức” và “sẽ tiếc nuối cho thí sinh không đoạt giải”. Dĩ nhiên, việc cũng tạo ra nhiều luồng dư luận và phản đối từ công chúng ngay trong đêm chung kết.

img

Sơn Tùng M-TP trong chương trình The remix – Hòa âm ánh sáng. Ảnh: Bồng Sơn

Bên cạnh việc tùy ý thay đổi kết quả chung cuộc, nhiều chương trình như: “Hoa khôi áo dài - Đường tới vương miện”, “Người giấu mặt”, “Giọng hát Việt”, “Vua đầu bếp”… cũng “lùm xùm”, thiếu tính chuyên nghiệp không kém với nội dung được kỳ công dàn dựng nhằm tạo độ “hot”, hút khán giả.

Mới đây nhất, chương trình “The Remix – Hòa âm ánh sáng” lại một lần nữa được (bị) “ngẫu hứng” sửa đổi luật chơi. Theo thông tin ban đầu từ Ban tổ chức, “The Remix – Hòa âm ánh sáng” sẽ diễn ra 10 đêm tranh tài, loại dần các đội thi cho đến đêm chung kết dựa trên tổng số điểm và số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả.

Tuy nhiên, sau khi đội Pha Lê phải dừng cuộc chơi ở đêm liveshow 4, thì ở các tuần sau đó, dù đội nào thấp điểm nhất cũng vẫn tiếp tục tranh tài. Bà Tuyết Vân (Đại diện Công ty Cát Tiên Sa - Ban tổ chức) cho biết: “Hiện nay, chương trình thay vì lên sóng 10 tuần thì nay đã được 12 tuần nên Ban tổ chức quyết định ngừng loại thí sinh và đã cùng với bên giữ bản quyền đang tính toán thời điểm nào thích hợp nhất để quay trở về luật chơi như cũ”. Đại diện này cũng chia sẻ thêm, phiên bản gốc của “The Remix” vốn dĩ đến 20 đêm thi chứ không phải chỉ 10 đêm như ở Việt Nam, do là năm đầu tiên và chỉ có sóng truyền hình được 10 tuần (nay đã có thêm 2 tuần), đồng thời chất lượng thí sinh quá tốt nên Ban tổ chức cần phải xem xét lại và sẽ đưa ra thông tin sớm nhất.

Nói như thế, dù mặt bằng thí sinh của chương trình “The remix” nhận được khá nhiều sự quan tâm, nhất là khán giả trẻ nhưng với cách sắp xếp như vậy thể hiện phần nào sự cảm tính và bất công với người đã dừng cuộc thi – ca sĩ Pha Lê. Ở một phương diện khác, việc thay đổi cấu trúc “tùy hứng” cũng làm ảnh hưởng, coi thường khán giả. Bởi bản thân họ là người theo dõi, bỏ tiền để nhắn tin bình chọn cho ca sĩ mình yêu thích.

Nữ ca sĩ Pha Lê cũng đã bức xúc cho biết: “Trước khi tham gia chương trình, Ban tổ chức đều thông báo luật chơi đầy đủ để các ca sĩ nắm rõ. Trong buổi họp, Ban tổ chức còn thông báo rằng rất muốn các đội chơi đi đến cuối cuộc thi và đêm chung kết cho 3 đội mạnh nhất, nhưng luật là luật và khán giả hào hứng hơn với tính chất loại trừ nên bắt buộc phải loại. Nhưng bây giờ chương trình lại thay đổi như thế khiến tôi thấy rất bị tổn thương”.

Ông Lương Minh (đại diện kênh VTV3) trả lời về việc thay đổi cấu trúc chương trình: “Tất cả mọi thay đổi về cấu trúc chương trình đều thông qua VTV bằng văn bản, The Remix cũng vậy. Chương trình vẫn loại dần nhưng vì thêm sóng nên đã có sự thay đổi đôi chút, có thể 2 tuần loại 1 người”.

Cơ quan chức năng “tuýt còi”

Ngày 18.3 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sai phạm trong các chương trình liên kết.

Đáng chú ý, có nhiều chương trình do đối tác liên kết thực hiện để xảy ra sai phạm lặp đi lặp lại nhiều lần như của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD); Công ty TNHH Quảng cáo, tư vấn và tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa (CATS). Chính vì thế, Bộ quyết định tạm dừng cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết cho Đài Truyền hình Việt Nam với đối tác liên kết mà trước đó đã để xảy ra sai phạm nhiều lần, tạm dừng cấp giấy chứng nhận đăng ký các chương trình liên kết dự kiến phát sóng trên kênh VTV3.

Trước mắt, 4 chương trình mà đài đã nộp hồ sơ đăng ký liên kết, gồm: Đẹp Việt, Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Sáng tạo Việt, Cái lý - Cái tình (dự kiến phát sóng trên kênh VTV3), Bộ sẽ không xem xét xử lý việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết. Riêng đối với các chương trình giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết còn hiệu lực, nếu thời gian tới để xảy ra các sai phạm, Bộ sẽ thu hồi giấy chứng nhận và có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra quyết định này cũng đã phần nào thể hiện sự nghiêm khắc hơn trong việc xử lý các sai phạm về: Ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, thông tin sai sự thật…  thường xuyên xảy ra ở các chương trình THTT hiện nay.
Đại diện Công ty BHD cho biết vẫn đang chờ đợi phản hồi, xử lý từ VTV đối với Chương trình “Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc” do đài chịu trách nhiệm phát sóng cũng như các thủ tục, giấy tờ pháp lý theo quy định của Bộ. Đối với Công ty Cát Tiên Sa, ông Quang Minh- Giám đốc Công ty chia sẻ, hiện nay ông vẫn chưa biết thông tin gì về việc tạm dừng cấp giấy chứng nhận các chương trình liên kết với Đài Truyền hình Việt Nam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem