Truyền thông Nga: Ông Putin có thể làm điều bất thường này lần đầu tiên trong 10 năm

Minh Nhật (theo RBC) Thứ ba, ngày 15/11/2022 06:52 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin được cho là đang cân nhắc hoãn cuộc họp báo lớn thường niên vào cuối năm của ông. Nếu họp báo bị hoãn, đây là lần đầu tiên ông chủ Điện Kremlin quyết định làm như vậy trong 10 năm, hãng thông tấn RBC của Nga cho biết.
Bình luận 0
Truyền thông Nga: Ông Putin có thể làm điều bất thường này lần đầu tiên trong 10 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Pravda.

Theo RBC, kể từ năm 2012, cuộc họp báo cuối năm thường niên của Tổng thống Nga đều được tổ chức vào tháng 12.

Tuy nhiên, hiện tại Điện Kremlin vẫn chưa có quyết định về việc có tổ chức một cuộc họp báo tổng thống lớn và trực tiếp trong năm nay hay không. Việc rời cuộc họp báo sang năm 2023 cũng không bị loại trừ, các nguồn tin quen thuộc về vấn đề này tiết lộ với RBC.

Hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận về vấn đề này chỉ ra rằng công tác chuẩn bị cho sự kiện họp báo thường niên vào cuối năm của ông Putin đến nay vẫn chưa được tiến hành.

Một trong những nguồn tin nói rằng, quyết định cuối cùng về việc có tổ chức họp báo hay không sẽ cân nhắc tình hình chiến sự ở Ukraine.

RBC đã gửi yêu cầu bình luận về vấn đề này tới Thư ký báo chí của Tổng thống Putin là ông Dmitry Peskov nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện rất có thể ông Putin sẽ chỉ đưa ra bài phát biểu trước Duma Nga (Quốc hội). Hiện cũng chưa có thông tin rõ ràng về thời điểm diễn ra bài phát biểu của Tổng thống Nga trước Quốc hội nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu, RBC cho biết.

Ông Peskov, đáp lại yêu cầu bình luận từ RBC về thông tin này trước đó nói rằng ông “không thể” làm điều này, nhưng 2 ngày sau, ông xác nhận rằng “công việc chuẩn bị đã được bắt đầu từ lâu và đã đang diễn ra trong một thời gian dài".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem