Hí hửng lấy được vợ xinh, đêm tân hôn, cô ấy thông báo một tin khiến tôi chấn động
Niềm vui lấy được vợ xinh chưa được bao lâu thì giờ tôi lại chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Là người gần như đã dành cả cuộc đời cho nghiên cứu các giống ngô và là chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, tác giả và đồng tác giả nhiều giống ngô, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đúc kết: “Làm 1.000 cây đầu dòng chọn được 10 cây, từ đó tạo ra các tổ hợp lai rồi chọn ra được 1 giống đã là may mắn. Có người dành cả đời nghiên cứu ròng rã mà không chọn được giống nào. Thế nên chúng tôi thường nói vui với nhau rằng: Làm nghiên cứu khoa học thành công 70% là nhờ say mê, còn 30% là của Chúa!”.


Cơ duyên nào đã đưa ông đến với cây ngô mà không phải cây lúa – loại cây trồng chủ lực của ngành nông nghiệp hay những loại cây ăn trái đang hot hiện nay?
Năm 2004, tôi theo học thạc sĩ tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ, một trong những viện hàng đầu về nông nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp cận sâu về công nghệ hạt giống. Đến năm 2008, tôi lại may mắn nhận được học bổng tiến sĩ tại Trường Đại học Michigan (Mỹ), tập trung đi sâu vào nghiên cứu chuyển gen chịu hạn và chịu mặn vào cây ngô.
Khi về nước, tôi đã tham gia cùng bộ môn Công nghệ sinh học và ứng dụng những kinh nghiệm học được từ Ấn Độ, Mỹ để tập trung vào chuyển gen chịu hạn vào một số dòng bố mẹ của cây ngô. Sau đó tôi làm Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về nghiên cứu chuyển gen pha 2 vào chịu hạn trên cây ngô.
Bền bỉ sau 5 năm, chúng tôi đã có những kết quả bước đầu được nghiệm thu và đánh giá cao.

Đơn cử như Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2070 về “Phân tử AND tái tổ hợp có nguồn gốc từ sự kiện chuyển gen C4-52-1 và cây ngô chuyển gen chịu hạn chứa phân tử này”, được cấp năm 2019.
Giải pháp này đã chứng minh hiệu quả trong việc biểu hiện tính chịu hạn của sự kiện C4-CG125, giúp tạo ra dòng ngô chuyển gen chịu hạn, giải quyết vấn đề hạn hán và thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Cây ngô chuyển gen thu được còn có khả năng di truyền ổn định qua các thế hệ, mở ra hướng nghiên cứu lai tạo cây chuyển gen hiện đại.
Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi tiếp tục tập trung vào nhiều lĩnh vực trong chọn tạo giống ngô.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, việc phát triển các giống ngô có khả năng chống chịu là vô cùng quan trọng. Với vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô từ tháng 5/2021, ông đã đưa ra những định hướng nghiên cứu chính nào để đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nông dân?

Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào 3 nhóm giống ngô cơ bản để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của thị trường và nông dân.
Thứ nhất là ngô tẻ - đây là nhóm chiếm tỷ lệ thị trường rộng nhất (khoảng trên 70% tổng diện tích ngô). Đối với nhóm này, chúng tôi tập trung mạnh vào khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là đối phó với sâu keo mùa thu đã xuất hiện từ năm 2019 và gây nhiều thiệt hại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng vào khả năng kháng các bệnh lá phổ biến như khô vằn, rỉ sắt, đốm lá, bằng cách chọn lọc vật liệu có độ bền lá cao (stay green). Đặc biệt, một trong những ưu tiên hàng đầu là khả năng chống chịu các tác động ngoại cảnh, nhất là chịu hạn cao. Lý do là hơn 80% diện tích trồng ngô ở Việt Nam là các vùng không có nước tưới và phải dựa vào nước trời.
Theo đó chúng tôi đã chọn tạo được nhiều giống có khả năng chịu hạn rất cao như TM181, TM237, LVN092 và VN5885. Đây là những giống mang lại tính ổn định về năng suất cho các vùng sinh thái.
Thứ hai là ngô sinh khối. Trước đây, bà con thường dùng ngô tẻ có năng suất sinh khối cao để làm thức ăn xanh cho gia súc. Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi tập trung nghiên cứu, phát triển các giống sinh khối chuyên biệt, không chỉ cho năng suất sinh khối cao mà còn có hàm lượng dinh dưỡng cao (protein, tinh bột và chất khô) để phục vụ chăn nuôi.


Ví dụ điển hình là các giống ĐH17-5, VN172, CS71, và hiện đang khảo nghiệm các giống TM401, TM612 với nhiều tín hiệu khả quan. Tôi cũng là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô sinh khối có hàm lượng protein cao phục vụ chăn nuôi gia súc” giai đoạn 2021-2025.
Thứ ba là nhóm ngô thực phẩm (ngô nếp và ngô đường) - đây là nhóm mà Viện luôn tập trung phát triển. Chúng tôi đã có nhiều giống ngô nếp và ngô đường chất lượng cao như Đường lai 20, ngô nếp, VN556, Waxy8, VN6 phục vụ đóng hộp và xuất khẩu với tỷ lệ bắp loại 1 trên 80-85%.
Hiện nay, chúng tôi cũng đang phối hợp với các viện nghiên cứu nước ngoài, đặc biệt là Viện Hàn lâm KHNN Thượng Hải, Viện Hàn lâm KHNN Bắc Kinh-Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Ngô Gangwon-Hàn Quốc để tạo ra các giống ngô nếp biệt dạng như nếp tím trắng, nếp vàng, ngô đường trắng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm ngô thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ăn tươi và xuất khẩu.

Được biết trong số các giống ngô ưu việt mà Viện đã tạo ra, ông cũng là tác giả chính của một số giống ngô. Ông có thể chia sẻ sâu hơn về những đặc tính nổi trội và câu chuyện đằng sau "những đứa con tinh thần" này?
Trong đó, giống ngô lai TM181 là kết quả lai tạo giữa dòng mẹ TH20 và dòng bố CN6745, được đăng ký khảo nghiệm từ năm 2016 tại các tỉnh phía Bắc.
Đặc tính nổi trội nhất của TM181 là khả năng chịu hạn rất cao. Giống này đặc biệt phù hợp với các vùng trồng ngô canh tác nhờ nước trời, chiếm khoảng 80% diện tích trồng ngô cả nước. Bên cạnh đó, TM181 còn có đặc tính chín sớm và chống chịu sâu bệnh. Khi thu hoạch bắp, cây vẫn còn xanh - đây là một đặc tính quan trọng cho khả năng chịu hạn của cây ngô. Giống này không nhiễm bệnh khô vằn, nhiễm nhẹ sâu bệnh hại chính.
Có một điều mà tôi rất tự hào, đó là giống ngô TM181 dễ bảo quản. Bà con nông dân ở miền núi thường có thói quen thu hoạch xong rồi treo lên giàn để bảo quản. Họ nhận thấy giống TM181 có thể để nhiều tháng mà không bị mọt tấn công, trong khi các giống khác chỉ 3-5 tháng đã giảm chất lượng và bị mọt. Tôi đã từng để 3 bắp ngô TM181 trên bàn làm việc trong suốt 2 năm mà không hề hấn gì. Từ đó tôi phát hiện ra đặc tính độc đáo này. Đây là một lợi ích rất lớn, góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch cho bà con.
TM181 đã được công nhận lưu hành ở các tỉnh phía Bắc năm 2022 và mở rộng lưu hành tại Tây Nguyên năm 2023. Tại Tây Nguyên, giống này cho năng suất trung bình đạt 74,38 tạ/ha, cao hơn đáng kể so với giống đối chứng và hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 10 triệu đồng/ha so với giống đối chứng. Nếu tính trên 100.000ha sản xuất ở Tây Nguyên, giống ngô TM181 có thể tăng thu nhập cho người trồng ngô hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Trong khi đó giống ngô lai TM237 được công nhận lưu hành vào năm 2024, phù hợp cho nhiều vụ xuân, đông, thu đông, đông xuân và trồng ở các vùng sinh thái khác nhau như Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL.
Giống này cho năng suất trung bình cao hơn các giống đối chứng tại nhiều vùng: Bắc Trung Bộ: 76,84 tạ/ha (khảo nghiệm cơ bản), 81,75 tạ/ha (khảo nghiệm sản xuất), cao hơn 11,97% so với đối chứng. Đông Nam Bộ: 9,68 tấn/ha (cơ bản), 10,09 tấn/ha (sản xuất), cao hơn 15,22%. ĐBSCL: 9,37 tấn/ha (cơ bản), 9,76 tấn/ha (sản xuất), cao hơn 10,94%...
Giống ngô TM237 cũng thể hiện khả năng chịu hạn và sâu bệnh tốt, phù hợp cho các vùng khô hạn, đất bạc màu hoặc thiếu nước tưới.
Những thành công này không chỉ là niềm tự hào cá nhân tôi mà còn là thành quả của cả một tập thể, mang lại giá trị thiết thực cho bà con nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam.

Con đường nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, chắc chắn không hề dễ dàng. Ông có thể chia sẻ về những khó khăn, thử thách mà ông và các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Ngô hiện nay?


Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với một số đơn vị như Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Công nghệ sinh học, cũng như nguồn kinh phí từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ để triển khai một số đề tài/dự án, trong đó có đề tài nghiên cứu giống ngô nếp đường. Nhờ các dự án hợp tác nên Viện cũng có thêm kinh phí cho cán bộ trẻ nghiên cứu và gắn bó với nghề.
Nhưng phải thừa nhận một điều, công việc nghiên cứu tạo giống là một hành trình dài và đầy rủi ro. Nhà khoa học phải tạo ra hàng nghìn cá thể, từ đó sàng lọc được vài chục đến khoảng 100 cá thể, rồi lọc tiếp được khoảng 10 cá thể và sau đó chọn ra 1 giống được công nhận – thì đó là may mắn trong cuộc đời của nhà tạo giống.
Chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau rằng "70% là khoa học, 30% là của Chúa", vì trong khoa học vẫn còn có yếu tố may mắn. Bởi có những nhà tạo giống dù làm việc cặm cụi gần như cả đời, song không tạo ra được một giống nào được công nhận.
Các bạn nhìn thấy những luống ngô chúng tôi đang gieo ngoài kia – đó là những cá thể phân ly được đưa ra từ phòng thí nghiệm. Có nhà khoa học chọn được 10 cây rồi đeo thẻ, người khác cũng chọn 10 cây, nhưng quá trình tạo dòng, tổ hợp lai, con lai lại không tìm được những đặc tính ưu việt. Mọi công sức coi như bỏ đi. Điều đó cho thấy sự khắc nghiệt, thử thách rất lớn của công việc.

Nhưng chính những thử thách đó sẽ tạo ra đam mê cho nhà khoa học quay về làm lại từ đầu. Mỗi lần chọn giống cũng phải mất ròng rã năm sáu vụ ăn ngủ với cây ngô ngoài đồng. Đó là cả một khoảng thời gian cực dài, tốn kém cả tiền bạc, mồ hôi, thời gian và cả sự tin tưởng của anh em đồng nghiệp. Có những lúc cảm thấy cay đắng, thất bại, nhưng chính từ những vấp ngã đó, chúng tôi đúc kết kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong công việc.
Ví dụ, trong quá trình chọn cây lai, mỗi cây có thể khác nhau về màu cờ, màu râu. Nếu không tự tay mình chọn và đeo thẻ mà lại nhờ người khác thì họ có thể chọn sai hướng định sẵn, dẫn đến cuối vụ thu hoạch kết quả không như mong muốn. Vì thế muốn tạo được một giống mới, đòi hỏi nhà khoa học phải chi tiết, tỉ mỉ, gần như là sự gắn bó tuyệt đối.
Nhiều khó khăn như vậy, có lúc nào ông thấy chán nản không? Điều gì đã giữ chân ông và các đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu Ngô tiếp tục cống hiến cho khoa học nông nghiệp?
Kinh phí để hoàn thành và công nhận lưu hành một giống ngô, cần khoảng 800-900 triệu đồng. Tuy nhiên các đề tài nghiên cứu thường không có đủ kinh phí cho công tác khảo nghiệm, buộc chúng tôi phải tìm kiếm sự đồng hành từ doanh nghiệp. Hiện nay lương cán bộ nhân viên ở Viện Ngô cũng còn thấp, khiến một số nhà khoa học trẻ phải chuyển hướng công tác vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhưng chúng tôi, những người ở lại, vẫn tin vào giá trị mà mình đang tạo ra.
Khi một giống ngô được công nhận và lưu hành, đó là niềm tự hào không chỉ của cá nhân tôi mà còn của cả đồng nghiệp. Sang năm, Viện Nghiên cứu Ngô sẽ tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập, với 85 giống ngô đã được công nhận lưu hành và khoảng 50 giống đang có mặt trên thị trường. Phần lớn các sản phẩm của Viện đều gắn kết với doanh nghiệp từ khi còn chưa được công nhận lưu hành, sau đó được doanh nghiệp đón nhận và chuyển giao đến bà con nông dân.

Với vai trò là Viện trưởng, tôi luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp, công ty giống trong và ngoài nước, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để thực hiện hàng chục mô hình thử nghiệm, đánh giá giống ngô lai mới. Từ đó tổ chức nhiều hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật cho hàng nghìn cán bộ kỹ thuật, hộ nông dân về quy trình sản xuất và thâm canh, giúp bà con sản xuất ngô theo chuỗi bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao.
Trong giai đoạn 2021-2022, Viện đã hoàn thiện thủ tục công nhận lưu hành lại gần 40 giống ngô và công nhận lưu hành hơn 20 giống ngô mới; đồng thời sản xuất, tiêu thụ hàng trăm tấn hạt giống F1 và hàng nghìn tấn ngô sinh khối mỗi năm.
Thực tế là hiện nay, Việt Nam đang phải nhập khẩu hàng triệu tấn ngô mỗi năm. Nhiều người đặt câu hỏi về năng suất ngô trong nước so với quốc tế. Ông có nhận định gì về điều này?
Chúng tôi hay nói vui rằng ngô là cây dành cho nhà nghèo và đất nghèo. Cộng với địa hình dốc, sản xuất manh mún theo hộ gia đình cũng làm hạn chế khả năng cơ giới hóa, làm tăng giá thành sản xuất ngô trong nước so với ngô nhập khẩu.
Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng năng suất ngô của Việt Nam, đặc biệt là năng suất cá thể (năng suất trên mỗi cây), hoàn toàn không thua kém các nước khác. Tôi đã đến các trang trại trồng ngô lớn ở Mỹ, tự tay cân đo đong đếm, và thấy rằng giống ngô của chúng ta không kém cạnh. Vấn đề là ở năng suất quần thể (năng suất trên một diện tích lớn) thì chúng ta thua kém.

Lý do là ở Mỹ có những vùng chuyên canh rộng lớn hàng nghìn hecta cơ giới hoá, tối ưu cho cây ngô, và họ có quy trình luân canh cây trồng (chỉ trồng 1 vụ ngô ôn đới 6-7 tháng, sau đó luân canh đậu tương).
Ở Việt Nam, 10 năm trước chúng ta đã có Câu lạc bộ 10 tấn ngô/ha ở Đông Nam Bộ, điều đó cho thấy năng suất cao là hoàn toàn khả thi. Vấn đề hiện nay là chúng ta chưa xác định được vùng sản xuất ngô chuyên nghiệp.
Về tiềm năng, nếu Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chính sách khoanh vùng, tập trung và đẩy mạnh diện tích trồng ngô ở những khu vực phù hợp như Tây Nguyên và miền núi phía Bắc – hai vùng có diện tích trồng ngô lớn nhất Việt Nam – thì sẽ rất tốt.
Tôi khẳng định các giống ngô của Viện Nghiên cứu Ngô hoàn toàn phù hợp và cho năng suất rất cao ở hai vùng sinh thái này. Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất, các vùng nghiên cứu (đồng ruộng, nhà thí nghiệm) và cơ chế thông thoáng hơn trong sử dụng tài sản công, tài sản từ nguồn kinh phí nhà nước, cũng như đẩy mạnh triển khai các chính sách đột phá về khoa học công nghệ (như Nghị quyết 57, Nghị quyết 193, Nghị định 88)..., thì sẽ giúp ngành ngô Việt Nam phát triển, tăng diện tích và sản lượng, giảm lệ thuộc vào nhập khẩu.



Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và đặc biệt là ngành chế biến ngô làm thức ăn chăn nuôi, ông có thể cho biết định hướng nghiên cứu của Viện trong thời gian tới?
Dự kiến TA152 sẽ được công nhận và lưu hành cuối năm nay, với nhiều công dụng và đặc tính nổi bật như khả năng chống chịu rất tốt; hàm lượng protein và tinh bột rất cao, hơn hẳn ngô tẻ vàng. Mục tiêu chính của chúng tôi khi tạo ra giống ngô tẻ trắng này là để phục vụ ngành thủy sản, đặc biệt làm thức ăn cho cá basa. Khi cá ăn ngô trắng, cộng với độ pH của nước phù hợp, thịt cá sẽ không bị vàng mà giữ được độ trắng tự nhiên, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
Chúng tôi đang kết nối với các doanh nghiệp nuôi cá basa ở Long An, An Giang để thử nghiệm và đánh giá chất lượng thịt cá khi sử dụng thức ăn từ ngô trắng. Đây là một hướng đi mới, đầy tiềm năng để tạo ra giá trị gia tăng cho cây ngô và hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam.
Mới đây, ông đã vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn và công nhận là "Nhà khoa học của nhà nông" năm 2025. Cảm xúc của ông khi nhận được danh hiệu ý nghĩa này như thế nào?
Bên cạnh đó, tôi cho rằng danh hiệu cũng sẽ tạo thêm cầu nối để các kết quả nghiên cứu khoa học được truyền tải đến người nông dân nhanh nhất, đảm bảo nông dân là người cuối cùng được hưởng thụ những sản phẩm tốt từ các nhà khoa học. Những giống ngô chịu hạn, chống chịu sâu bệnh, năng suất cao sẽ giúp bà con tiết kiệm chi phí sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập.
Khi một giống ngô mới được đưa vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 10-15% so với các giống đại trà, đó chính là niềm vui, là động lực lớn nhất của chúng tôi.
Xin cảm ơn ông!
TS. Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1974, quê quán Nam Định (nay là Ninh Bình). Ông nhận quyết định làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô từ năm 2021.
Ông Thắng là chủ nghiệm 5 đề tài cấp Nhà nước và cấp bộ; đồng tác giả và tác giả chính nhiều giống ngô đã được công nhận và lưu hành trên diện rộng; tác giả chính và đồng tác giả 31 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín, trong đó 15 bài được đăng trên tạp chí tiếng Anh; hướng dẫn chính của 7 thạc sĩ, 4 nghiên cứu sinh...
TS. Nguyễn Xuân Thắng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2025 và nhiều giấy khen, bằng khen khác...
Niềm vui lấy được vợ xinh chưa được bao lâu thì giờ tôi lại chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.
Phạm Thư từng từ chối thịnh ý của vua Tề vì muốn tận trung với nước Ngụy, thế nhưng lại bị gian thần Tu Giả và cả vua nước Ngụy hãm hại, suýt mất mạng. Phạm Thư sau này phải giả chết, đổi tên họ và âm thầm sang Tần đầu quân.
Hình thị có thể coi là hoàng hậu có số phận bất hạnh nhất triều Bắc Tống. Bà bụng mang dạ chửa bị quân Kim bắt làm tù binh cùng 5 con gái. Trên đường áp giải, bà bị sảy thai, rồi bị hãm hiếp, 3 trong số 5 con gái cũng bỏ mạng dọc đường.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị IPU và các Nghị viện thành viên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, chung tay thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật và hỗ trợ các sáng kiến quốc gia vì hòa bình và phát triển.
Tối 16/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước.
Chiến thắng Album của năm của Hương Tràm tại giải Cống hiến 2026 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Trước làn sóng ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ cho biết cô không còn bận tâm quá nhiều đến ý kiến trái chiều.
Sau khi các cuộc đàm phán với Iran đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn các cảng của Iran và eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã đưa ra 4 lý do chính có thể khiến kế hoạch phong tỏa của ông Trump thất bại đau đớn, theo Parstoday
Theo bầu Đức, cho rằng bóng đá trẻ quyết định tương lai, nhưng ở Việt Nam các CLB và địa phương lại coi thường công tác đào tạo trẻ.
Chính quyền Hà Nội vừa khai trương Cổng thông tin an toàn thực phẩm, tạo nền tảng số minh bạch, kết nối quản lý với người dân, tăng giám sát xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trong đêm mưa đá dữ dội rạng sáng ngày 16/4 tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, một khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi “thót tim” đã được camera gia đình ghi lại. Nhân vật chính là một cô bé, người chị gái, với hành động phản xạ cực nhanh, bảo vệ em nhỏ giữa thiên tai nguy hiểm.
Nga vừa tiến hành một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất nhằm vào Ukraine khi phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và hàng chục tên lửa vào nhiều thành phố lớn trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự.
Trong 22 VCK World Cup đã qua, chỉ có duy nhất 1 trận chung kết khép lại thời gian thi đấu cả chính thức lẫn hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi.
Ức gà chứa hàm lượng protein chất lượng cao nhưng lại cực kỳ ít calo so với các phần thịt khác. Việc bổ sung ức gà vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn cung cấp các vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.
Quả mơ không chỉ là loại quả dân dã, quen thuộc ở Việt Nam mà còn được mệnh danh là siêu thực phẩm cho sức khỏe. Từ quả mơ tươi đến mơ ngâm hay mơ sấy khô, loại quả này đều chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng.
Sắp tới, tại Lai Châu sẽ diễn ra hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh”. Đây được xem là cú hích quan trọng để tỉnh Lai Châu hiện thực hóa khát vọng làm giàu từ nông nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Việc Không quân Ukraine nhắm vào một kho chứa UAV của Nga tại Donetsk gần đây đang gây chú ý lớn. Cách thức Không quân Ukraine tiến hành đòn đánh này được cho là tín hiệu cho thấy lực lượng này đang "hồi sinh" và cũng là tin xấu đối với Moscow, theo Euromaidanpress.
Thủ môn Việt kiều cao 1m88 của HAGL đứt dây chằng đầu gối ; Real nhắm 4 ứng cử viên thay HLV Arbeloa; HLV Kewell chỉ ra khả năng xuất ngoại của cầu thủ Việt; M.U lên kế hoạch mua Goncalo Inacio; gặp vấn đề sức khoẻ, Ronaldo vẫn ra sân thi đấu.
Với mục tiêu định hình lại bản đồ nông nghiệp theo hướng bền vững, Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” tại tỉnh Lai Châu sẽ là nơi hội tụ của các nhà quản lý, khoa học và doanh nghiệp để tìm lời giải cho bài toán giá trị gia tăng và chuyển đổi xanh.
Cây cảnh chuối tài lộc được biết đến với hình dạng hoa vô cùng kì thú, hoa có màu vàng, hình dạng giống với hoa sen. Cây tượng trưng sự may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Người ta dùng giống cây chuối tài lộc để trang trí cho ngôi nhà với mong muốn tiền tài, thịnh vượng, may mắn đầy nhà.
Nỗ lực khôi phục đàm phán Mỹ - Iran đang gia tăng, với Pakistan một lần nữa đóng vai trò trung gian quan trọng khi các lãnh đạo nước này tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao tại Tehran và khu vực Vùng Vịnh.
Ngày 15/4, tại cánh đồng thôn La Huân, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (Vinaseed Quảng Nam) – đơn vị thành viên của Vinaseed Group đã tổ chức sự kiện “VNR98 - Hành trình lan tỏa miền Trung”, thu hút hơn 450 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia và nông dân trong khu vực tham gia thăm đồng, tìm hiểu thực tế giống lúa VNR98.
Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.
Theo tử vi ngày mai, năm 2026, hầu hết các khoản đầu tư của 4 con giáp sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể, tài sản của họ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ
Ngày 16/4, Văn phòng SPS Việt Nam có văn bản thông báo dự thảo và quy định có hiệu lực về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ ngày 1/4- 15/4/2026. Trong đó, có 23 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 17 thông báo có hiệu lực.
Có những người phụ nữ không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy, họ chỉ là những người mẹ bình thường, lặng lẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho con cái. Và mẹ tôi, trong mắt tôi, là người phụ nữ vĩ đại nhất - “Mẹ là tất cả".
Dự án nối KĐT Đồng Tàu với đường Giải Phóng dài 470 m đã hoàn tất giải phóng mặt bằng ngày 31/3. Sau khi mở rộng, nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện.
Sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây là hai tuyến giao thông đường thủy huyết mạch của tỉnh Tây Ninh (gồm địa phận Long An trước đây). Thế nhưng, cứ từ tháng 5 đến tháng 7, hai dòng sông này bị cây lục bình xâm chiếm (lục bình là một loại cây ngoại lai), gây khó khăn cho người dân khi vận chuyển hàng hóa qua lại trên 2 dòng sông.
Chiều 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước ngoặt trong việc ứng dụng công nghệ cao vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Sau giai đoạn đầu thi đấu khá ấn tượng, tiền đạo Ugochukwu Oduenyi đã sa sút phong độ rõ rệt trong màu áo Becamex TP.HCM.
Khi hát ca khúc này lần đầu họ mới ở tuổi đôi mươi, còn giờ cả hai đã ở tuổi ngoài 50. Nam ca sĩ chia sẻ: “Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương”.