TT-Huế: 71 bị cáo hầu toà vụ án kê khống 1.213 mộ giả

Trần Hòe Thứ ba, ngày 25/07/2023 12:40 PM (GMT+7)
Vụ án kê khống 1.213 mộ giả ở Thừa Thiên Huế được đưa ra xét xử với số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông. Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm.
Bình luận 0

Ngày 25/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kê khống mộ giả để trục lợi xảy ra tại khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP.Huế.

Theo đó, có 71 bị cáo trong vụ án bị xét xử 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". 

TT-Huế: 71 bị cáo trong vụ án kê khống 1.213 mộ giả hầu tòa  - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: M.N.

Trong số 71 bị cáo có nhiều bị cáo là cựu cán bộ công tác tại cơ quan nhà nước, chủ doanh nghiệp, như: Dương Nhật Phong (SN 1983), Nhiêu Khánh Phước Hưng (SN 1979), Đoàn Văn Hoài (SN 1964), đều là cựu chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế); Nguyễn Văn Qúy (SN 1978)- cựu Phó trưởng Phòng Văn hóa- thông tin thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), Nguyễn Quyền (SN 1964)- chủ doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ)...

Theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2019 và 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế (chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP.Huế) ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư.

TT-Huế: 71 bị cáo trong vụ án kê khống 1.213 mộ giả hầu tòa  - Ảnh 2.

71 bị cáo trong vụ án bị xét xử 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Ảnh: M.N.

Khu vực giải phóng mặt bằng có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện phải di dời được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ. 

Sau khi ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế hợp đồng lại với Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ (phường An Tây, TP.Huế) do Nguyễn Quyền làm chủ thực hiện việc phát quang, giăng dây, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực giải phóng mặt bằng.

Nắm được thông tin dự án sắp triển khai, mồ mả di dời được nhà nước bồi thường, bên cạnh lăng mộ có hài cốt và một số mộ gió vun lên từ trước để giữ đất, nhiều cá nhân, hộ gia đình dựng thêm mộ giả với mục đích kê khai, nhận thêm nhiều tiền bồi thường.

TT-Huế: 71 bị cáo trong vụ án kê khống 1.213 mộ giả hầu tòa  - Ảnh 3.

Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông và được dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: M.N.

Nhiều bị cáo trong vụ án đã thông đồng, thỏa thuận với người dân làm hợp đồng cất bốc, liên hệ tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di dời và liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến chôn để người dân có thủ tục quyết toán, nhận tiền bồi thường các mộ giả.

Tổng cộng đã 1.213 mộ giả được vun đắp, kê khai gian dối để chiếm đoạt tiền đền bù, hỗ trợ của nhà nước với tổng số tiền 2.213.405.000 đồng.

Vụ án dự kiến sẽ xét xử từ ngày 25/7 đến ngày 5/8. Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông và được dư luận xã hội quan tâm. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem