TT-Huế: Bắt giữ “nữ quái” thay tên đổi họ trốn truy nã hơn 21 năm

Trần Hòe Thứ hai, ngày 12/06/2023 17:51 PM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế đã bắt giữ được “nữ quái” trốn truy nã hơn 21 năm sau khi bị tòa phạt tù về tội trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Chiều 12/6, Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Phạm Thị Nở (SN 1973, trú tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM)- đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn 21 năm.

TT-Huế: Bắt giữ “nữ quái” thay tên đổi họ trốn truy nã hơn 21 năm  - Ảnh 1.

Công an TP.Huế di lý đối tượng Phạm Thị Nở từ TP. HCM về Huế. Ảnh: C.Q.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 31/5/2000, Phạm Thị Nở cùng 2 đối tượng khác vào chợ Đông Ba, TP.Huế giả vờ mua hàng. Tại đây, các đối tượng đang phối hợp với nhau lấy trộm 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tháng 10/2000, TAND TP.Huế tuyên phạt Phạm Thị Nở 6 năm tù giam. Tuy nhiên, sau đó Nở bỏ trốn, thay đổi nhiều nơi ở khác nhau để không chấp hành bản án. Tháng 4/2002, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định truy nã đối với Nở.

TT-Huế: Bắt giữ “nữ quái” thay tên đổi họ trốn truy nã hơn 21 năm  - Ảnh 2.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Phạm Thị Nở. Ảnh: C.Q.

Sau một thời gian dài truy nã, mới đây, tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, TP.HCM, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phát hiện, bắt giữ Nở đưa về Huế để thi hành án.

Theo cơ quan công an, sau khi bỏ đi khỏi địa phương, Nở sinh sống nhiều nơi và tự lấy tên gọi là Phạm Thị Nga nhằm che dấu nhân thân lai lịch, trốn tránh truy nã, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem