TT-Huế: Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng đạt hiệu quả cao

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 13/08/2022 18:25 PM (GMT+7)
Ngày 12/8, tại Thừa Thiên Huế, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bình luận 0

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân ở Thừa Thiên Huế đã chủ động vận động hội viên, nông dân đóng góp để xây dựng được 33 ngôi nhà cho các hộ nghèo với kinh phí thực hiện 861 triệu đồng, đồng thời giúp nông dân xóa 131 nhà tạm với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh trong nông dân với tinh thần tương thân tương ái.

TT-Huế: Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng đạt hiệu quả cao  - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Văn Lâm.

Các cấp Hội cũng đã trợ giúp khó khăn đột xuất cho 1.814 lượt người với kinh phí hỗ trợ 1,924 tỷ đồng và các hình thức giúp đỡ khác như hỗ trợ cây, con giống với số tiền 1,876 tỷ đồng.

Các hoạt động giúp đỡ xã A Roàng (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) giảm nghèo bền vững được các cấp Hội huy động và tạo mối liên kết, kết nối bằng vật tư, cây con giống, đào tạo nghề nhằm tạo kế sinh nhai cho bà con hội viên nghèo bằng các mô hình.

Năm 2019, để tiến hành giúp đỡ xã A Roàng có hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với Hội Nông dân huyện A Lưới, UBND xã A Roàng, Hội Nông dân xã A Roàng, Đồn Biên phòng Hương Nguyên khảo sát nhu cầu cần giúp đỡ. Trên cơ sở đó Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành làm việc với Ban Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ dự án nuôi bò sinh sản cho người dân xã A Roàng với kinh phí gần 400 triệu đồng.

TT-Huế: Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng đạt hiệu quả cao  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc –Phó Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Lâm.

Dự án được triển khai cho 26 hộ được nhận 26 con bò cái sinh sản, UBND huyện A Lưới hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng đồng tiền làm chuồng, 300.000 đồng trồng cỏ. Đến nay tổng số đàn bò đã lên tới 58 con phát triển tốt.

Kết luận phiên làm việc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc –Phó Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị hai đơn vị tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng ngành để có sự hỗ trợ, phối hợp chỉ đạo thường xuyên, thống nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, hai đơn vị cũng cần xác định những mục tiêu, nội dung và cơ chế phối hợp cụ thể của chương trình phối hợp, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị, hướng về cơ sở, nhằm nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận "lòng dân" vững chắc ở khu vực biên giới…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem