TT-Huế: Tóm gọn nhóm thiếu niên chuyên trộm xe máy giữa đêm khuya

Trần Hòe Thứ hai, ngày 14/06/2021 17:15 PM (GMT+7)
Nhóm thiếu niên ở Thừa Thiên Huế chuyên trộm xe máy giữa đêm khuya đã sa lưới sau một thời gian liên tiếp gây án.
Bình luận 0

Chiều 14/6, Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị đã làm rõ nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe máy của người dân. Thủ đoạn của đối tượng gây án là lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, người dân sơ hở không dắt xe máy vào nhà, không khóa cổng cửa, không khóa xe… để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

TT-Huế: Tóm gọn nhóm thiếu niên chuyên trộm xe máy giữa đêm khuya  - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy giữa đêm khuya ở thành phố Huế. (Ảnh: CQ)

Sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế làm rõ nhóm thiếu niên gây ra các vụ trộm. Đó là các đối tượng: Nguyễn Anh Phước (SN 2007), Hồ Hoàng Hòa Hợp (SN 2004), Hồ Hoàng Hạ Hằng (SN 2006), Lê Đôn (SN 2004, cùng trú trên địa bàn thành phố Huế) và Trần Quốc Anh Tú (SN 2006, trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

TT-Huế: Tóm gọn nhóm thiếu niên chuyên trộm xe máy giữa đêm khuya  - Ảnh 2.

Nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy giữa đêm khuya cùng các tang vật vụ án. (Ảnh: CQ)

Cơ quan công an bước đầu đã thu giữ tang vật gồm 3 xe máy nhãn hiệu Sirius (biển số 75T1-7832, 75E1-23728, 75C1-2865), 1 xe máy nhãn hiệu Nouvo (biển số 75K6-9586) 1 xe máy nhãn hiệu Wave (biển số 43H8-0691).

Trong số các xe máy trên, nhóm đối tượng đã bán xe Sirius biển số 75T1-7832 để chia nhau tiêu xài, số còn lại mang đi cất giấu và dùng làm phương tiện đi lại.

Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng theo pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem