Tù binh Nga bị giết thảm: Ukraine tuyên bố sốc

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 23/11/2022 10:30 AM (GMT+7)
Tổng công tố Ukraine đã đưa ra lời giải thích cho các video lan truyền trên mạng xã hội từ tuần trước và cho thấy rõ ràng việc các quân nhân Ukraine hành quyết các tù binh Nga không vũ trang.
Bình luận 0
Tù binh Nga bị giết thảm: Ukraine tuyên bố sốc - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video. Ảnh RT

Theo Kiev, các binh sĩ Nga đã phạm tội "hoàn hảo" và chỉ bắt chước đầu hàng nên việc họ bị giết là "chính đáng".

Các công tố viên cho biết hôm thứ Ba 22/11 rằng, chính quyền Ukraine đã mở một cuộc điều tra về "cáo buộc phản bội, đổ lỗi vụ việc khủng khiếp liên quan đến các binh sĩ Nga đã chết".

"Theo kết quả giám sát của các phương tiện thông tin đại chúng, người ta biết rằng tại làng Makeevka, vùng Lugansk, quân đội Nga, bắt chước sự đầu hàng của các quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine, đã nổ súng vào những người bảo vệ Ukraine. Những hành động như vậy bị nghiêm cấm theo luật nhân đạo quốc tế," tuyên bố của công tố viên cho biết.

Các video về việc giết tù binh đã xuất hiện vào tuần trước và Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine phạm một tội ác chiến tranh mới, đồng thời tuyên bố rằng việc giết những người lính không vũ trang, đầu hàng là một "thông lệ phổ biến" đối với quân đội Kiev. Moscow cũng tuyên bố sẽ làm mọi cách để đưa những thủ phạm người Ukraine đứng sau vụ thảm sát ra trước công lý.

"Nga sẽ làm mọi thứ có thể theo các cơ chế quốc tế để thu hút sự chú ý đến tội ác này và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm theo luật pháp", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 21/11.

Một đoạn video về vụ việc dường như cho thấy các quân nhân Nga không vũ trang đầu hàng quân đội Ukraine và nằm thành một hàng trên mặt đất. Một tấm khác, do máy bay không người lái chụp được, cho thấy cảnh tương tự, trong đó các binh sĩ  Nga nằm ở cùng một vị trí, dường như đã chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu.

Hiện chưa rõ phản ứng của Điện Kremlin sau tuyên bố gây sốc nói trên của phía Ukraine.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau ngược đãi tù binh và phạm tội ác chiến tranh sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/11 cáo buộc quân nhân Nga phạm hơn 400 tội ác chiến tranh tại Kherson. Nga bác bỏ thông tin này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem