Trung ương Hội NDVN hỗ trợ 120 con bò sinh sản cho nông dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 05/07/2024 11:00 AM (GMT+7)
Trong hai ngày 3 và 4/7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao 120 con bò cái sinh sản giống bò Mông cho 60 hộ dân ở xã Xuân Quang và Bình Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Đây là dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bình luận 0

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hai xã Xuân Quang và Bình Phú, huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) đã được Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) lựa chọn triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò Mông.

TƯ Hội NDVN hỗ trợ 120 con bò giống H'Mông cho nông dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội NDVN) cùng lãnh đạo Hội ND tỉnh Tuyên Quang trao bò cho các hộ nông dân. Ảnh: Phương Thảo

Theo đó, trong hai ngày 3 và 4/7, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn đã tổ chức bàn giao cho các hộ dân của hai xã Xuân Quang và Bình Phú. Đàn bò được trao từ 12 đến 18 tháng tuổi, trọng lượng trung bình khoảng 198kg/con, trong đó có 4 cặp bò mẹ con và nhiều bò mẹ đang chửa.

Theo ông Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2024 - 2028), dự án hỗ trợ 120 con bò cái sinh sản giống bò Mông cho 60 hộ tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ 3 tỷ đồng.

Theo ông Quý, để đảm bảo cho công tác quản lý, theo dõi quá trình phát triển của đàn tất cả các con bò bàn giao đều được kiểm tra, nghiệm thu, bấm số tai, tạo mã QR code vào hồ sơ theo dõi. Các hộ tham gia dự án đối ứng bằng hệ thống chuồng trại, công lao động, cỏ tươi làm thức ăn chăn nuôi cho đàn bò.

TƯ Hội NDVN hỗ trợ 120 con bò giống H'Mông cho nông dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 2.

Dự án trao tặng bò nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Phương Thảo

Trước khi tiếp nhận đàn bò, các hộ đã được tập huấn kỹ thuật trồng cỏ, kỹ thuật trồng một số cây dược liệu dùng cho chăn nuôi bò, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò, quy trình liên kết sản xuất, tìm hiểu về thị trường và tiêu thụ sản phẩm…

"Dự án triển khai nhằm bảo tồn nguồn gen, cải tạo tầm vóc, phát triển đàn bò Mông bản địa, hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu thịt bò Mông, phát triển mô hình Tổ hội nông dân nghề nghiệp từ đó giúp các hộ dân tham gia chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định, bền vững", ông Quý chia sẻ.

TƯ Hội NDVN hỗ trợ 120 con bò giống H'Mông cho nông dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 3.

Người dân vui mừng khi được trao tặng bò để phát triển kinh tế. Ảnh: Phương Thảo

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem