Tự Long livestream bán xoài Sơn La, hễ hát 1 câu khách xuống tay "bay" ngay 50kg xoài

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 25/06/2021 19:32 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long lần đầu tiên livestream bán nông sản trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương tối ngày 23/6. Với cách giới thiệu dí dỏm, hài hước, trong vòng 20 phút, Tự Long đã chốt được hơn 300 đơn hàng xoài tượng Sơn La.
Bình luận 0

Tối ngày 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình livestream kết nối, tiêu thụ, quảng bá thương hiệu nông sản tỉnh Sơn La.

Tự Long livestream bán xoài Sơn La, hát một câu khách đặt 10 thùng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tự Long livestream giới thiệu xoài tượng da xanh Sơn La. Ảnh H.M

Chương trình có sự đồng hành của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Tự Long. Theo đó, 4 mặt hàng nông sản của Sơn La được NSND Tự Long giới thiệu bán hàng trong buổi livestream bao gồm: xoài tượng da xanh Sơn La, mận sấy dẻo, xoài sấy dẻo, cà phê bột nguyên chất Bích Thao Sơn La, trà quả cà phê Bích Thao Sơn La. Sản phẩm được bán tại đường link: https://vnshop.vn/landing/nong-san-viet

Tự Long livestream bán xoài Sơn La, hát một câu khách đặt 10 thùng - Ảnh 2.

Thường trực Tỉnh đoàn Sơn La tham gia chuẩn bị các mặt hàng cho buổi livestream. Ảnh: H.M

Với cách giới thiệu sản phẩm hài hước, dí dỏm của NSND Tự Long đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ và trong vòng 20 phút livestream đầu tiên đã có hơn 300 đơn đặt hàng xoài tượng da xanh được chốt với số lượng đặt hàng từ 1-10 thùng 5kg; cùng nhiều đơn hàng chốt các sản phẩm nông sản khác của Sơn La.

Trong những đơn đầu tiên, khách hàng có tên Minh Anh Lê đặt 10 thùng xoài tượng da xanh Sơn La.

Giữ đúng lời hứa với khách hàng, Tự Long hát tặng hai trích đoạn của liên khúc "Lụt từ ngã tư đường phố". Đây là bài hát gắn với nhân vật Táo thoát nước do Tự Long thể hiện trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Tham gia chương trình livestream, NSND Tự Long chia sẻ mong muốn quảng bá cho mọi người dân Việt Nam biết đến và được thưởng thức những mặt hàng nông sản Việt Nam chất lượng cao, trong đó có các nông sản đặc sản của tỉnh Sơn La.

Phát huy sức trẻ, sự năng động, Tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai chương trình kết nối tiêu thụ nông sản Sơn La năm 2021 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tự Long livestream bán xoài Sơn La, hát một câu khách đặt 10 thùng - Ảnh 3.

Đoàn viên thanh niên Sơn La hỗ trợ nhân dân tiểu khu Nà Sản, huyện Mai Sơn vận chuyển xoài. Ảnh H.M

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang cho biết: Năm 2021 tỉnh Sơn La có 87.000 ha cây ăn quả, sản lượng quả năm 2021 ước đạt 430.000 tấn. Kế hoạch trong thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển cây ăn quả chuyên canh, gắn kết sản xuất với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, Tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản Sơn La năm 2021.

Tự Long livestream bán xoài Sơn La, hát một câu khách đặt 10 thùng - Ảnh 4.

Bí thư tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang thu hoạch xoài giúp nhân dân tiểu khu Nà Sản, huyện Mai Sơn. Ảnh: H.M

Chương trình nhằm phát huy vai trò chủ động, xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, hội và đoàn viên thanh niên trong giúp bà con nông dân và đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản. 

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn mong muốn sẽ hỗ trợ việc liên kết, thúc đẩy, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho đoàn viên thanh niên và nông dân tỉnh, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thương hiệu nông sản Sơn La; quảng bá hình ảnh và thương hiệu nông sản Sơn La đến với nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thương hiệu nông sản Sơn La. 

Tự Long livestream bán xoài Sơn La, hát một câu khách đặt 10 thùng - Ảnh 5.

Cán bộ Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức đóng gói, vận chuyển xoài giúp nhân dân tại tiểu khu Nà Sản, Mai Sơn để cung cấp ra thị trường khu vực miền Trung. Ảnh H.M

Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức chương trình kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và đoàn viên, thanh niên năm 2021 với nhiều hình thức cụ thể thiết thực như: tham gia giúp người dân thu hoạch, đóng gói vận chuyển nông sản đến các điểm tiêu thụ; kết nối với các tỉnh, thành đoàn trong cả nước để giúp người dân tiêu thụ nông sản; tổ chức các điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn; hỗ trợ nông dân làm quen với các phương thức giới thiệu, quảng bá, bán hàng trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh...

Thông qua các kênh tiêu thụ, từ ngày 15/6 đến nay, tổ chức đoàn các cấp tỉnh Sơn La đã hỗ trợ, kết nối giúp nông dân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ được hơn 200 tấn nông sản các loại, trong đó: 45 tấn mận, 158 tấn xoài, góp phần chung tay giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản trước bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem