Năm nay có nhiều tranh cãi trong việc đề cử giải Cống hiến, đặc biệt là trường hợp của Uyên Linh, Tùng Dương có nhận xét gì về vấn đề này?
Khi đã là đồng nghiệp với nhau thì luôn luôn là bình đẳng, kể cả ca sĩ mới vào nghề hay ca sĩ lâu năm. Ví dụ như Uyên Linh là giọng ca trẻ mới nổi được đánh giá rất cao qua cuộc thi Vietnam Idol, hay như Thanh Lam là người đã cống hiến rất nhiều không chỉ có một năm vừa rồi, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn đều có sản phẩm chất lượng trong năm 2010.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2011/images/2011-04-10/1436314358-10042011_vanhoa_tungduong2.jpg) |
Tùng Dương và Thanh Lam trong live show của mình. Ảnh TD |
Tôi thấy Uyên Linh giống tôi ngày xưa cùng trải qua cuộc thi, đều được được chú ý bởi giải Cống hiến khi mà được đưa vào bảng danh sách đề cử. Điểm khác biệt của của chúng tôi là, tôi luôn hát những bài hát mới trong cuộc thi, như “Quê nhà”, “Ôi quê tôi”, “Trăng khát”… giới thiệu dòng nhạc mới của Lê Minh Sơn. Còn Uyên Linh thì hát lại những bài hát cũ mà người khác đã hát rồi, nhưng lại làm mới tác phẩm bằng cách xử lý của riêng Linh.
Vậy thì theo tôi không có gì phải thắc mắc quá nhiều về trường hợp của Uyên Linh, theo tôi nghĩ Uyên Linh được đề cử là đúng.
Tùng Dương nghĩ sao khi Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Thanh Lam xứng đáng nhận giải thưởng Cống hiến năm nay?
Tôi nghĩ đã là đồng nghiệp thì tôi luôn tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người, tôn trọng giá trị mà mọi người mang lại cho khán giả.
Còn với hai giải thưởng mà tôi vừa được trao tặng, tôi nghĩ đó là tôi đã được ghi nhận sự sáng tạo trong album “Li ti” và những show ca nhạc khác kết hợp cùng với chị Thanh Lam. Tôi quan niệm cống hiến ở đây là sự cống hiến ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ví như một ca sĩ có thể có nhiều liveshow, hay có nhiều hoạt động bề nổi thì đó cũng có thể gọi là cống hiến, hay như cá nhân một ca sĩ nào đó có bước đột phá sáng tạo trong âm nhạc thì cũng được gọi là cống hiến.
Tôi nghĩ rằng các nhà báo khi đặt bút bình chọn đã phải suy nghĩ nhìn nhận rất kỹ mới đi đến quyết định cuối cùng của họ. Bởi đây là một giải thưởng công tâm và minh bạch ở chỗ bỏ phiếu kín, sau đó công bố phiếu bình chọn cao nhất và đây là nơi bình chọn thể hiện tất cả mọi suy nghĩ của mỗi nhà báo từ khắp cả nước, chứ không phải cuộc thi mà BTC đưa ra quy chế rồi tự chấm thi với nhau.
Tùng Dương có cảm xúc như thế nào khi nhận được hai giải thưởng Cống hiến lần này?
Tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng khi lại có tiếp vinh dự nhận giải thưởng này. Đây là lần thứ ba tôi được nhận giải Cống hiến với bốn giải thưởng. Lần đầu tiên vào năm 2004 là ca sĩ của năm, tiếp đến năm 2007 với album của năm.
Tôi nghĩ mình sẽ cần phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng công chúng với những sản phẩm chất lượng trong thời gian sắp tới.
Tùng Dương có nghĩ Lê Cát Trọng Lý may mắn khi được giải thưởng Cống hiến?
Tôi không nghĩ là may mắn, bởi giải Cống hiến đánh giá hoàn toàn đúng tình hình âm nhạc mỗi năm. Từ trước đến giờ mọi người đều thấy rằng những người được giải đều rất là đúng, nói lên đúng tình hình âm nhạc trong nước của một năm đó.
Theo tôi Lê Cát Trọng Lý là một nhạc sĩ trẻ tài năng và sáng tạo, đồng thời cũng là một nhạc sĩ nữ, là người có tiếng nói riêng, cá tính riêng. Nếu để ý mọi người sẽ thấy lời ca từ của cô ấy rất già dặn, ẩn chứa tâm hồn và nhiều cảm xúc trong đó.
Một người nữ trẻ, chưa đến 20 tuổi mà viết được như thế, tôi cho là đáng khâm phục và đáng nể.
Tôi thấy năm nay là năm có nhiều sự sáng tạo, và đột phá của giải thưởng Cống hiến và Lê Cát Trọng Lý hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng đó. Đây cũng sẽ là một động lực thúc đẩy và là một áp lực để một nhạc sĩ trẻ như Lý cần phải vượt qua và có những cống hiến sáng tạo nhiều hơn nữa trong những năm tới với những tác phẩm mới.
Cảm ơn Tùng Dương!
Thanh Hà (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.