Tướng cấp cao của Mỹ 'bóc phốt' đòn trả thù của Iran

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 09/01/2020 09:30 AM (GMT+7)
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định rằng chủ đích của Iran đánh vào các căn cứ quân sự là để sát hại các binh sĩ".
Bình luận 0

img

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

“Căn cứ vào những gì được biết và từng chứng kiến, tôi cho rằng Iran có ý định gây ra những thiệt hại về cơ cấu, phá hủy xe máy, vũ khí khí tài, máy bay, sát hại các binh sĩ", Fox News dẫn phát biểu của ông Milley với các nhà báo.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt tướng Iran Qassem Suleimani, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ tại Iraq nơi quân đội Mỹ đồn trú. Không có thương vong. Do vậy nên một số các phương tiện truyền thông nhận định rằng hành động của Iran chỉ mang tính chất phô trương và Iran không chủ định gây thương vong cho các binh sĩ Mỹ để không làm tình hình thêm căng thẳng.

Ngày 8/1, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Mỹ và Iran ưu tiên cho giải pháp ngoại giao và giảm căng thẳng, đồng thời cảnh báo rằng các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau sẽ dẫn tới một chu kỳ bất ổn mới tại khu vực.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong một tuyên bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Istanbul.

Phát biểu tại lễ khánh thành đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", ông Erdogan nhận định những căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã chạm tới ngưỡng nguy hiểm và Ankara không muốn khu vực này biến thành một vùng chiến sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem