Tướng Mỹ về hưu dự đoán bất ngờ về giai đoạn mới của cuộc chiến Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 25/11/2022 10:26 AM (GMT+7)
Cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Mark Hertling cho biết Nga sẽ cố gắng tạm dừng chiến sự ở Ukraine để sắp xếp lại quân đội của họ.
Bình luận 0
Tướng Mỹ về hưu dự đoán bất ngờ về giai đoạn mới của cuộc chiến Ukraine - Ảnh 1.

Lính Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng ở Kherson, Ukraine vào ngày 23 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Getty

Trong một chủ đề Twitter hôm 24/11, ông Hertling cảnh báo cuộc xung đột hiện đang bước vào giai đoạn thứ tư. Giai đoạn đầu tiên liên quan đến ý định ban đầu của Nga là thực hiện thay đổi chính quyền ở Kiev cũng như kiểm soát các cảng trên Biển Đen và Biển Azov.

Giai đoạn thứ hai bao gồm cuộc tranh giành nhân sự, thiết bị và đạn dược của cả hai bên, trong khi giai đoạn thứ ba chứng kiến lực lượng Ukraine tạo đà phản công.

Theo ông Hertling, ở giai đoạn mới nhất Moscow đang tìm cách tạo ra một "cuộc xung đột đóng băng" dọc theo khu vực Transnistria, Gruzia, Nam Ossetia và Abkhazia.

Ông Hertling nói thêm rằng việc "đóng băng chiến sự" có thể cho phép Nga "xây dựng lực lượng và tấn công trở lại", đồng thời lưu ý phương Tây "không nên mắc mưu".

"Ukraine vẫn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này, giành lại lãnh thổ và chủ quyền của họ. Nhưng còn rất nhiều cuộc chiến phía trước", ông nói thêm.

Ông Hertling, người chỉ huy Sư đoàn Thiết giáp số 1 và Lực lượng Đặc nhiệm Sắt/Sư đoàn Đa quốc gia phía Bắc ở Iraq trong đợt tăng quân từ năm 2007 đến 2008, cũng dự đoán rằng Iran, nước đang cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng Nga, sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Moscow.

Trong khi đó, các lực lượng của Moscow sẽ tập trung vào việc "tiếp tục phá hủy" cơ sở hạ tầng của Ukraine, một mục tiêu chiến lược để ép Kiev phải nhượng bộ.

"Tinh thần của Ukraine sẽ được thử thách với các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng", ông nói.

Sau khi Nga rút quân khỏi Kherson, ông Hertling tin rằng lực lượng của Ukraine sẽ đạt thêm những tiến bộ mặc dù việc tiếp tục di chuyển về phía đông sông Dnieper và vào vùng Donbass "sẽ là một cuộc chiến khó khăn hơn nhiều". Ông lập luận những khu vực này có địa hình khó di chuyển, đường tiếp tế dài hơn, cũng như các vấn đề trang bị vũ khí và chiến thuật mới.

Hôm 24/11, người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân Energoatom, ông Petro Kotin cảnh báo về hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân Ukraine. Ông nói rằng các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây ra "thảm họa hạt nhân và phóng xạ".

Một ngày trước đó, các quan chức Kiev cho biết ba nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ do lực lượng Ukraine kiểm soát đã bị tắt sau đợt tấn công tên lửa mới nhất của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem