Tượng Tần Thủy Hoàng 6 tấn bị gió thổi đổ úp mặt ở TQ

Trà My - Shanghaiist Thứ ba, ngày 10/04/2018 06:25 AM (GMT+7)
Bức tượng cao 19m và nặng hơn 6 tấn, nằm trong một khu danh lam thắng cảnh ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Bức tượng Tần Thủy Hoàng cao 19m và nặng hơn 6 tấn

Một bức tượng Tần Thủy Hoàng nặng 6 tấn vừa bị gió mạnh thổi ngã ở Trung Quốc ngày 6.4, tờ Shanghaiist đưa tin.

Bức tượng vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc cao 19m, nằm trong một khu danh lam thắng cảnh ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông.

img

Bức tượng nằm trong một khu danh lam thắng cảnh ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông

Những cơn gió mạnh hôm thứ 6 tuần trước khiến bức tượng khổng lồ ngã “sấp mặt”. Sau đó, các công nhân đã có mặt và sử dụng cần cẩu để kéo bức tượng dậy.

Đây là một trong những điều tồi tệ nhất xảy ra với một bức tượng hoàng đế Trung Quốc, theo Shanghaiist. Trước đó, một tượng Mao Trạch Đông cao 36m làm bằng vàng ở tỉnh Hà Nam đã bị phá vỡ vì xây dựng trái phép.

img

Những cơn gió mạnh hôm thứ 6 tuần trước khiến bức tượng khổng lồ ngã “sấp mặt”.

img

Sau đó, các công nhân đã có mặt và sử dụng cần cẩu để kéo bức tượng dậy.

Tượng đất nung 2.000 năm từ mộ Tần Thủy Hoàng bị khách Mỹ vặt tay

Bức tượng này có giá 4,5 triệu USD và là một trong 8.000 tượng đất nung kích thước thật dưới lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem