Tuyển bóng chuyền nữ VN vô địch VTV Cup: Mới chỉ là sự khởi đầu

Thứ hai, ngày 26/05/2014 18:52 PM (GMT+7)
Sau 4 năm (tính từ giải đấu 2010 tổ chức ở Vĩnh Phúc), bóng chuyền nữ Việt Nam mới có được niềm vui của nhà vô địch VTV Cup 2014. Trận chung kết diễn ra tối 24.5 tại Bắc Ninh được đánh giá là một trong những trận cầu hấp dẫn nhất mà các cô gái Việt Nam từng cống hiến…
Bình luận 0

Đã đủ sức thay thế

Chia sẻ ngay sau trận chung kết thắng trẻ Thái Lan 3-1 (25-23, 27-29, 27-25, 27-25), ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng ban tổ chức VTV Cup 2014, cho biết: “Đây là một trong những đội hình trẻ đầy tiềm năng của bóng chuyền Việt Nam. Khán giả cổ vũ đông đảo, cầu thủ tự tin và thể hiện đúng khả năng của mình”.

Còn huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Mạnh Hùng thì nói: “Chúng tôi bắt đầu tập trung, tập luyện chuẩn bị cho giải chưa được lâu. Nhưng khi bước vào thi đấu, ban huấn luyện đã liên tục rút kinh nghiệm và các tuyển thủ đã chơi tiến bộ qua từng trận. Các cầu thủ trẻ dần có được sự tự tin, tích lũy được bản lĩnh trận mạc qua giải lần này. Bóng chuyền Việt Nam vẫn còn một số cầu thủ trẻ khác có chuyên môn tốt nhưng chưa được câu lạc bộ (CLB) “nhả” cho lên tuyển. Phía trước, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để có đội hình ưng ý nhất cho tương lai”.

img
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với nhiều tuyển thủ trẻ đã vô địch VTV Cup 2014.

Xuyên suốt đội hình mà tuyển Việt Nam sử dụng trong các trận đấu trước trẻ Thái Lan, Kazakhstan, Australia, Vân Nam (Trung Quốc), CHDCND Triều Tiên có thể thấy nhiều vị trí chủ chốt gần như không đổi. Đó là hai “đàn chị” Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh kết hợp với lứa trẻ gồm phụ công Bùi Thị Ngà, chủ công Trần Thị Thảo, Ngọc Diễm, chuyền 2 Linh Chi, libero Kim Liên. Họ được đánh giá ổn định về chuyên môn.

Trong số 12 tuyển thủ được triệu tập cho VTV Cup 2014 có tới 10 người sinh năm 1994-1995. Ở cấp câu lạc bộ (CLB) họ đều có tên trong đội hình 1 đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia (VĐQG). Một số vận động viên như Kim Liên, Bùi Thị Ngà, Ngọc Diễm, Thanh Thúy đã dự SEA Games 27-2013.

Nhắc tới bóng chuyền nữ nhiều năm trước, người hâm mộ sẽ nói tới Kim Huệ, Bùi Huệ, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Yến… Bây giờ, lứa trẻ đã dần trưởng thành. Những Bùi Thị Ngà, Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Kim Liên, Trần Thị Thảo, Linh Chi… đủ sức thay thế các “đàn chị”, làm mới hình ảnh đội tuyển trong mắt các cổ động viên.

Chờ màn thể hiện ở ASIAD

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Phấn - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định: “Mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam trong những năm tới đây là phấn đấu nằm trong tốp 5 châu Á”. Nghĩa là, chúng ta đã xác định vị trí phấn đấu cụ thể. Nhưng thiết lập chiến lược ra sao để mọi việc trở thành thành hiện thực thì mới là điều cần suy nghĩ. Trước tiên, bóng chuyền phải đạt kết quả cao từ các giải đấu như SEA Games, ASIAD, vô địch châu Á.

Sau VTV Cup 2014, đội hình 12 người cùng HLV Nguyễn Mạnh Hùng tạm thời rời tuyển để trở về CLB thi đấu giải VĐQG 2014. Trong giai đoạn diễn ra giải VĐQG 2014, rất có thể, ông Hùng tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện đội nữ U18 đi đấu giải trẻ ở Đài Loan-Trung Quốc.

Sớm nhất cũng phải tới tháng 8, đội nữ quốc gia mới tập trung trở lại chuẩn bị cho ASIAD 17-2014. Và như vậy, đội hình (lúc đó mới cụ thể ai trong số những người vừa dự VTV Cup tiếp tục được lên tuyển) chỉ được tập 1 tháng rồi đi Hàn Quốc thi đấu ASIAD. Lúc đó, cầu thủ lên tuyển sẽ mất thời gian làm quen trở lại do vừa phải trải qua 20 ngày thi đấu VĐQG đầy căng thẳng. Đây là điều mà giới chuyên môn cần tính toán, điều chỉnh hợ lý nếu muốn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn cho ASIAD 2014.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem