Tuyển dụng số lượng lớn thực tập sinh kỹ năng đi làm việc tại Nhật Bản

Thùy Anh Thứ tư, ngày 23/03/2022 18:28 PM (GMT+7)
Trung tâm Lao động ngoài nước vừa công bố kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2022. Theo đó, số lượng tuyển dụng lao động không giới hạn.
Bình luận 0

Thực tập sinh kỹ năng đi làm việc tại Nhật Bản có thu nhập cao, công việc ổn định

Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản được thực hiện từ năm 2006 theo thoả thuận giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan). Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất được Bộ LĐTBXH giao thực hiện chương trình.

Đây là chương trình việc làm công nhà nước bảo lãnh. Theo đó thực tập sinh kỹ năng nếu trúng tuyển đi làm việc tại Nhật Bản sẽ được tham gia với chi phí tối thiểu và chỉ phải đóng các khoản: Chi phí làm hộ chiếu, visa và khám sức khỏe; học phí khóa đào tạo dự bị trong 3 tháng đầu; chi phí ăn, ở trong thời gian tham dự các khóa đào tạo tại Việt Nam; chi phí ôn tập trong 1 tháng trước xuất cảnh.

Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động khi tham gia chương trình này không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản

Lao động trúng tuyển làm thực tập sinh kỹ năng đi làm việc tại Nhật Bản sẽ trải qua quá trình đào tạo từ 4-6 tháng tại Việt Nam. Ảnh: LOD

Đặc biệt người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-Ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ các chi phí nêu trên theo mức quy định tại Quyết định này; người lao động thuộc huyện nghèo nhưng không phải là đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo.

"Nhiều năm gần đây do sự thiếu hụt lao động, mỗi năm Nhật Bản tuyển dụng hàng trăm nghìn lao động là thực tập sinh kỹ năng đến từ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Dù 2 năm trở lại đây đối mặt với dịch bệnh nhưng tỷ lệ lao động Việt Nam đi thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản vẫn tăng cao. Năm 2021 Việt Nam đã đưa được hơn 45.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong đó, riêng thị trường Nhật Bản có hơn 19.510 lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Ngoài chương trình IM Japan, nhiều doanh nghiệp phái cử ở Việt Nam cũng được cấp phép đưa lao động đi thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: Xây dựng; chế biến thực phẩm; chế tạo công nghiệp; điều dưỡng... ", ông Nguyễn Gia Liêm - Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước trao đổi với PV Dân Việt.

Lao động khi tham gia chương trình IM Japan được hưởng mức lương theo hợp đồng sau khi đã khấu trừ tiền thuế, bảo hiểm và tiền nhà ở. Mức thu nhập dao động trong khoảng từ 18-20 triệu đồng/ tháng (chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). Ngoài ra lao động tham gia chương trình còn được nhận các khoản hỗ trợ từ Tổ chức IM Japan và Trung tâm Lao động ngoài nước sau khi hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng về nước (mức hỗ trợ tương đương khoảng 120 triệu đồng/người với thực tập sinh làm 3 năm, thực tập sinh thực tập 1 năm mức hỗ trợ khoảng 40 triệu đồng/1 người). Theo tính toán, sau thời gian thực tập lao động có thể tích lũy mang về Việt Nam số tiền khoảng 500-600 triệu đồng với thực tập sinh làm trong 3 năm, với thực tập sinh làm một năm có thể tích lũy được 200-250 triệu đồng/người.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký đi thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản

Người lao động quan tâm tải toàn bộ mẫu hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colab.gov.vn tại Mục Tải biểu mẫu làm theo hướng dẫn.

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: sơ yếu lý lịch, bản cam kết, giấy khám và chứng nhận sức khỏe theo mẫu của Trung tâm. Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản

Thực tập sinh kỹ năng làm thủ tục trước giờ xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: LOD

Bản sao có chứng thực chứng nhận thuộc đối tượng gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số với đối tượng là người lao động đang cư trú tại các địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ trong thi tuyển nêu trên (nếu có).

Người lao động đến nộp trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước (số 1 Trịnh Hoài Đức, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc nộp gián tiếp bằng cách gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm.

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển cho người lao động theo các hình thức như: Nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của người lao động ghi trong hồ sơ, đăng tải thông tin trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn.

Lao động thực hiện bài thi gồm 2 phần là thi toán, thể lực. Lao động trúng tuyển sẽ tham gia các khóa đào tạo tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian từ 4 đến 8 tháng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của các công ty tiếp nhận. Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo trước phái cử đã được thống nhất giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và IM Japan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem