Tuyên Quang: Dân vây bắt, "đòi đánh" 2 kẻ bỏ độc để giết chó

Thành Văn Thứ năm, ngày 28/08/2014 10:19 AM (GMT+7)
Sáng sớm 27.8, anh Dương Văn Thanh ở thôn Nà Cào, xã Thượng Nông, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang gọi điện đến đường dây nóng Báo NTNN phản ánh: Người dân thôn Nà Cào đã bắt được hai kẻ bỏ độc chó nhằm xin chó chết về ăn thịt. Công an xã lập biên bản rồi để đấy không xử lý; người dân bức xúc đòi đánh hai kẻ phạm tội này…
Bình luận 0

Theo lời kể của anh Thanh, gần trưa 26.8, có hai người lạ mặt đến nhà trưởng thôn Nà Cào - Dương Văn Chi chơi nhưng ông Chi không có ở nhà. Sau khi họ chơi được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì con chó nhà ông Dương Văn Mình (bố ông Chi) bị sùi bọt mép, rồi giãy giụa chết. Cùng lúc đó có 6 con chó của nhà ông Dương Văn Tu, Đào Văn Dình, Sùng Văn Sầu cũng có biểu hiện tương tự. Thấy hiện tượng lạ, anh Thanh cùng một số người đem mổ con chó thì phát hiện có một khúc ruột lợn được thắt chặt hai đầu.

Rà soát lại toàn bộ người ra vào thôn trong thời điểm chó bị đầu độc chỉ có hai người đàn ông lạ mặt đã đến nhà trưởng thôn. Người dân liền gọi điện cho hai người nọ bảo “có ăn thịt chó không, chúng tôi cho”. Đồng thời anh Thanh cùng mọi người báo cáo với cơ quan thú y và công an xã. Buổi trưa cùng ngày, một kẻ lạ mặt đến nhận chó thì bị dân làng giữ lại. Tại đây, kẻ lạ khai tên là Nguyễn Văn Thái (SN1983) ở thôn Nà Tà, xã Thượng Nông, còn người kia là Mã Văn Ất (SN1971), dân tộc Tày quê ở Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú tại thôn Nà Tà. Biết được dân thôn Nà Cào theo đạo Tin lành không ăn thịt chó, hai người bàn nhau lấy mã tiền bỏ vào ruột lợn rồi đi bỏ độc chó. Khi chó chết dân Nà Cào vứt bỏ thì xin về thịt ăn...

Ông Dương Văn Chi –Trưởng thôn Nà Cào kể: Chiều tối ngày 26.8 cơ quan thú y đến xác định đúng là có thuốc độc bỏ vào ruột lợn cho chó ăn bị chết; hai phó công an xã đến lập biên bản xác nhận rồi bỏ đi. Khi chúng tôi hỏi thì họ bảo vụ việc này phải do cấp trên giải quyết. “Chúng tôi rất muốn cơ quan chức năng giải quyết việc này trước dân làng nhưng cơ quan chức năng chậm trễ quá”- ông Chi nói

Người dân cũng cho biết, ông Ất và ông Thái xin nhận tội và xin bồi thường cho dân làng Nà Cào 20 triệu đồng mong nhận được sự khoan hồng. Tuy nhiên, dân Nà Cào yêu cầu cơ quan pháp luật phải trừng trị thích đáng kẻ phạm tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem