Tuyển Việt Nam sẽ làm gì tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 13:11 PM (GMT+7)
Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ nhất của World Cup 2022 khu vực Châu Á và sắp tới sẽ bước vào vòng loại thứ hai.
Bình luận 0

Tuyển VN kết thúc năm 2019 với vị trí nhất bảng G, thắng UAE và hòa Thái Lan, có 11 điểm.

Ở 5 trân đấu cuối cùng, tuyển VN đã bất bại và nằm top những đội đầu bảng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau vòng loại thứ nhất sẽ đến vòng loại thứ hai và vòng loại thứ ba, ở giữa sẽ là định đoạt những đội dự Asian Cup 2023.

Vòng loại thứ hai và các khả năng xảy ra

img

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, 8 bảng đấu sẽ chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bước tiếp vào vòng loại thứ ba.

Loạt trận của vòng loại thứ hai cũng sẽ quyết định những đội đủ tư cách dự Asian Cup 2023. Indonesia là đội bóng xem như đã hết cơ hội tham dự vì thành tích tệ hại.

Mở màn cho loạt trận vòng loại thứ hai sẽ là chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào tháng Ba 2020, sau đó là gặp UAE và về sân nhà tiếp Indo.

Thắng hết cả ba trận

Thắng cả ba trận, VN sẽ có 9 điểm, tổng điểm sẽ là 20 và tiến vào vòng tiếp theo với tư cách đầu bảng G.

Malaysia, UAE nếu có thành tích toàn thắng thì cũng sẽ tự quyết số phận của mình, trong khi Thái Lan dù cho có 9 điểm thì cũng chỉ có thể nhì bảng và mới có tổng 17 điểm.

Thắng hai, hòa một

Thắng hai, hòa một, VN sẽ có 18 điểm, đủ sức đi tiếp vì các đối thủ tiếp theo chính là Malaysia và UAE, chỉ cần không thua, vị trí của tuyển VN sẽ không suy suyển.

Thắng hai, thua một

img

17 điểm sẽ là tổng điểm nếu thắng hai và thua một trong ba trận tới.

Đây sẽ là viễn cảnh không dễ dàng vì quyền tự quyết đã không còn, mọi thứ phải phụ thuộc vào thành tích ba đội còn lại là Malaysia, UAE và Thái Lan.

Đáng chú ý là vẫn tính cả hệ số bàn thắng/thua để định đoạt vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất, vì thế 17 điểm vẫn là không tệ.

Thắng một, hòa hai

Nếu chỉ có 5 điểm khi thắng 1, hòa 2 trận, điểm số của VN sẽ là 16, đây sẽ là điểm số tối đa mà UAE hay Malaysia có thể đạt được.

Vị trí thứ nhì là khả thi, nhưng chỉ khi Thái Lan thắng toàn bộ ba trận còn lại.

Vòng loại thứ ba

Châu Á có 4 đến 5 suất dự vòng CK World Cup 2022, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng (thứ ba) sẽ chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng để đấu vòng tròn hai lượt đi và về.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi – lượt về trên sân nhà – sân khách).

Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

TM (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem