Tuyệt kỹ vô song của Độc Cô Cầu Bại: Không đối thủ hóa ra nhờ 1 người phụ nữ?

Thứ bảy, ngày 30/04/2022 08:30 AM (GMT+7)
Tại sao Lý Thu Thủy không cùng thời đại với Độc Cô Cầu Bại lại có thể giúp ông thành người có võ công mạnh nhất thiên hạ?
Bình luận 0

Sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết "Lộc đỉnh ký" vào năm 1969, Kim Dung đã tuyên bố dừng sự nghiệp. Kim Dung đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, trong đó mỗi một tác phẩm đều có thể gọi là kiệt tác. Những nhân vật trong các tác phẩm này dù là nhân vật chính hay chỉ xuất hiện khoảng thời gian ngắn hoặc qua lời kể của người khác đều để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có thể kể đến như Kiều Phong, Vô Danh thần tăng, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương hay Độc Cô Cầu Bại…

Đặc biệt, Độc Cô Cầu Bại là một nhân vật được nhắc tới khá nhiều lần qua nhiều bộ tiểu thuyết khác nhau như Thần điêu hiệp lữ, Tiếu ngạo giang hồ và Lộc đỉnh ký. Độc Cô Cầu Bại được coi là một đệ nhất cao thủ huyền thoại trên giang hồ.

Trước khi bước qua tuổi 20, Độc Cô Cầu Bại đã nổi tiếng ở khu vực phía Bắc với một thanh kiếm sắc bén. Chưa đầy 30 tuổi, Độc Cô Cầu bại chuyển sang sử dụng thanh Tử Vi nhuyễn kiếm đến Trung Nguyên tìm kiếm cao thủ tỉ thí. Trước tuổi 40, ông đã đánh bại nhiều đại cao thủ chỉ với một thanh kiếm nặng nề không cần lưỡi sắc, vì Độc Cô Cầu Bại đã đạt tới cảnh giới không cần nhờ tới sự sắc bén của vũ khí hay chiêu thức để đánh bại đối thủ. Tới sau khi bước qua tuổi 40, Độc Cô Cầu Bại thậm chí không cần tới binh khí, chỉ 1 cây gậy gỗ đã có thể dùng làm kiếm. Như vậy, thời điểm này ông đã đạt tới đỉnh điểm của võ công.

Bí ẩn sau tuyệt kỹ vô song của Độc Cô Cầu Bại: Không đối thủ hóa ra nhờ 1 người phụ nữ? - Ảnh 1.

Độc Cô Cầu Bại là một đại cao thủ không đối thủ trong giới võ lâm. (Ảnh: Baidu)

Sở dĩ Độc Cô Cầu Bại đạt được cảnh giới tột đỉnh là bởi ông nắm trong tay bộ kiếm pháp tuyệt học "Độc cô cửu kiếm" là kỹ thuật phá giải hết tất cả võ học trong thiên hạ. Luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm, đạt tới cảnh giới "vô chiêu thắng hữu chiêu". Ông ta tung hoành giang hồ suốt một đời mà chưa từng bị thất bại, không tìm được đối thủ của mình.

Nhân vật Độc cô Cầu bại xuất hiện qua lời kể của Phong Thanh Dương trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ với Lệnh Hồ Xung về 9 nguyên lý của "Độc Cô Cửu Kiếm. Uy lực trong kiếm pháp của ông thể hiện qua việc không sử dụng sự biến ảo của kiếm chiêu mà nằm ở chiêu kiếm càng đơn giản vô kỳ thì đối phương càng khó đối phó. Chỉ với 9 chiêu thức nhưng Độc Cô Cầu Bại đã biến Độc Cô Cửu Kiếm thành khắc tinh của mọi binh khí.

Trong tác phẩm Lộc đỉnh ký, Độc Cô Cầu Bại được nhắc đến qua lời của nhân vật Trừng Quan đại sư: "Cổ nhân nói võ công luyện tới mức xuất thần nhập hóa thì như linh dương móc sừng lên cây để ngủ, không có dấu vết nào mà tìm được. Nghe nói ngày trước có vị Độc Cô Cầu Bại đại hiệp và Lệnh Hồ Xung đại hiệp dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, vô địch trên đời...".

Độc Cô Cầu Bại xuất thân từ đâu?

Nếu Kim Dung thực sự muốn đưa Độc Cô Cầu Bại lên làm đệ nhất cao thủ võ lâm thì chắc chắn phía sau ông ta phải có 1 người đủ tư cách để trở thành hậu thuẫn vững chắc cho ông ta. Nhờ có người này, Độc Cô Cầu Bại mới có thể trở thành một cao thủ bất bại trên giang hồ.

Trong Thiên long bát bộ, Lý Thu Thủy từng nói: "Ở Lang hoàn phúc địa, ta đã sống hạnh phúc với ông ta và sinh được 1 cô con gái. Sau đó, chúng ta đã bắt đầu thu thập tất cả các bí kíp võ công trong thiên hạ, chỉ mong có thể tạo ra 1 bí kíp mạnh tới cực điểm…"

Bí ẩn sau tuyệt kỹ vô song của Độc Cô Cầu Bại: Không đối thủ hóa ra nhờ 1 người phụ nữ? - Ảnh 2.

Độc Cô Cầu Bại có thể đánh thắng các cao thủ võ lâm là bởi có Lý Thu Thủy đứng sau? (Ảnh: Baidu)

Liệu mong muốn của Lý Thu Thủy có thành hiện thực? Khi Đoàn Dự bước vào Lang hoàn phúc địa, anh ta đã nhìn thấy 1 giá sách rất to. Trên giá sách này không có quyển sách nào nhưng dán đầy giấy bên trên có viết chữ: Thiếu tuyệt học Hàng long thập bát chưởng của Cái Bang.

Có thể thấy rằng, các môn võ trong thiên hạ đều là muôn hình vạn trạng, các bí kíp tuyệt học thường được bảo mật rất kỹ nên Lý Thu Thủy không thu thập được đầy đủ chúng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Lý Thu Thủy lại có trong tay Tiểu vô tướng công, là một môn công phu lấy nội công là gốc, chiêu thức là ngọn; khi luyện môn công phu này chỉ cần biết chiêu thức là có thể dùng nội công thi triển tất cả các tuyệt học trên thế gian với uy lực thậm chí còn mạnh hơn nguyên bản.

Sau này, khi Vô Nhai Tử tạc bức tượng ngọc giống bà rồi si mê nó mà bỏ mặc bà (thực ra là tượng em gái bà), vì hận Vô Nhai Tử nên bà bỏ sang Tây Hạ và trở thành Thái Phi, lập ra Nhất Phẩm Đường. Vì thế, rất có thể Lý Thu Thủy chính là người đứng sau Độc Cô Cầu Bại và dạy cho ông ta các môn võ thuật mà mình đã sưu tầm cùng với Tiểu vô tướng công. Từ đó, Độc Cô Cầu Bại mới có cơ sở để trở thành đại cao thủ đệ nhất thiên hạ.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem