Tỷ lệ Hoàng Đức sang châu Âu chơi bóng tăng đột biến

HL Chủ nhật, ngày 09/01/2022 18:10 PM (GMT+7)
Theo tính toán của trang chuyển nhượng Transfermarkt, Hoàng Đức chứ không phải Quang Hải mới là cầu thủ Việt Nam có tỷ lệ gia nhập Riga FC cao nhất.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, Riga FC đã bày tỏ sự quan tâm đến Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Đội bóng hàng đầu của giải VĐQG Latvia đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của bộ đôi tiền vệ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 vừa kết thúc.

Theo tính toán được cập nhật mới nhất vào tối ngày 8/1, trang Transfermarkt dự đoán Hoàng Đức có tới 60% sẽ gia nhập Riga FC. Chỉ mới ngày hôm qua, Transfermarkt còn dự đoán xác suất để tiền vệ 23 tuổi sang châu Âu sang châu Âu chơi bóng là 40%.

Tỷ lệ Hoàng Đức sang châu Âu chơi bóng tăng đột biến - Ảnh 1.

Hoàng Đức được dự đoán có 60% khả năng gia nhập Riga FC.

Mặc dù vậy, những tính toán của Transfermarkt cũng chỉ mang tính tham khảo. Việc Hoàng Đức có sang châu Âu chơi bóng hay gia nhập bất kỳ CLB nào khác hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của CLB chủ quản Viettel.

Hoàng Đức vẫn còn 2 năm hợp đồng với CLB Viettel nên không dễ để Riga FC hoàn thành việc chuyển nhượng. Mặc dù vậy, lời đề nghị từ Latvia cũng đáng để Hoàng Đức xem xét bởi đây có thể là bước đệm để anh tiến tới những sân chơi đẳng cấp hơn trong tương lai.

Khi đó Hoàng Đức sẽ trở thành những bản hợp đồng giá trị, mang về cho đội nhà khoản phí lớn. Nếu không thể thuyết phục Viettel bán đứt, Riga FC cũng sẵn lòng với phương án cho mượn để kiểm chứng khả năng hòa nhập của tiền vệ sinh năm 1998.

Tỷ lệ Hoàng Đức sang châu Âu chơi bóng tăng đột biến - Ảnh 2.

Hoàng Đức đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB nước ngoài.

Trước Riga FC, có một số CLB của Thái Lan như Pathum hay Chonburi đã bày tỏ sự quan tâm tới Hoàng Đức nhưng đã bị Viettel từ chối.

Riga FC hiện có Thorsten Fink - cựu cầu thủ của ĐT Đức và CLB Bayern Munich làm HLV trưởng. Vị chiến lược gia này khá nổi tiếng khi còn làm cầu thủ. Ông từng có tới 9 năm khoác áo Hùm xám xứ Bavaria và cùng đội bóng này 4 lần vô địch Bundesliga, 3 cúp Quốc gia Đức và 1 lần lên ngôi tại UEFA Champions League vào năm 2001.

Kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, Thorsten Fink chuyển sang nghiệp HLV và từng có kinh nghiệm cầm quân tại Đức, Thụy Sĩ, Áo, Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem