U19 HAGL 1 suýt thua, HLV Pháp chỉ ra điểm yếu cố hữu

Thư Khánh Chủ nhật, ngày 21/06/2020 09:10 AM (GMT+7)
HLV Guillaume Graechen đã chỉ ra lý do khiến ông không hài lòng sau khi U19 HAGL 1 phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước U19 PVF tại lượt trận đầu tiên bảng A VCK U19 quốc gia 2020. 
Bình luận 0

Ngày 20/6, ở lượt trận mở màn VCK U19 quốc gia, trận đấu giữa U19 PVF và U19 HAGL 1 thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn. Đây là 2 lò đào tạo tốt bậc nhất Việt Nam và cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ rất giàu tiềm năng.

Mặc dù được đánh giá là cân sức, cân tài, nhưng trên thực tế, U19 PVF là đội chơi hay hơn. Tỷ số hòa 0-0 có sự đóng góp khá nhiều bởi yếu tố may mắn cho U19 HAGL 1, khi tiền đạo Huỳnh Công Đến của U19 PVF bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ 1 quả phạt đền.

U19 HAGL 1 suýt thua, HLV Pháp chỉ ra điểm yếu cố hữu - Ảnh 1.

U19 HAGL 1 rất vất vả mới hòa được U19 PVF. Ảnh: Tuổi Trẻ TPHCM

Chứng kiến các học trò không triển khai tốt chiến thuật đề ra, HLV Graechen đã bày tỏ sự không hài lòng. Thậm chí, chiến lược gia người Pháp còn tỏ ra mất bình tĩnh trong ít phút trước khi trả lời truyền thông.

HLV Graechen cho biết: "Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi có cảm giác như U19 HAGL 1 trận này là những người khác, không phải những người hàng ngày tập luyện dưới sự hướng dẫn.

Đối thủ của chúng tôi là U19 PVF thi đấu với triết lý và bản sắc rõ ràng. Họ gần như tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của ban huấn luyện. Tôi không hài lòng với các học trò của mình".

Chỉ ra điểm yếu nhất của đội nhà, HLV Graechen nhấn mạnh: "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng tôi không hiểu sao các học trò vẫn không thể thi đấu tự tin. Tôi cho rằng tâm lý các em còn yếu bởi dù đã làm công tác tư tưởng rõ ràng nhưng các em vẫn bị căng cứng trong trận khai mạc".

Về việc U19 HAGL 1 không thể triển khai lối chơi kỹ thuật sở trường mà buộc phải đá phòng ngự - phản công, HLV Graechen chia sẻ: "U19 PVF chơi với 3 tiền vệ trung tâm, còn U19 HAGL 1 chỉ có 2. Họ phối hợp chặt chẽ trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự nên tuyến giữa của chúng tôi không thể kiểm soát bóng. Hàng công U19 HAGL 1 không thể chơi như ý muốn, nhưng may là hàng phòng ngự đã làm việc tốt".

Trả lời câu hỏi của truyền thông về khả năng 2 đội bóng của Gia Lai sẽ gặp nhau tại vòng trong, HLV Graechen cho biết: "Tôi là người Pháp, không phải người Việt Nam. Khi hai đội gặp nhau, đó sẽ là cuộc chiến rõ ràng.

Khi hai đội giao hữu ở Hàm Rồng, thế trận căng thẳng bởi các cầu thủ khao khát chiến thắng. Nếu có gặp U19 HAGL 2, chúng tôi vẫn xác định tư tưởng chơi hết mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem