U19 Việt Nam sang châu Âu “luyện công”

Thứ bảy, ngày 01/03/2014 14:08 PM (GMT+7)
Bất chấp cái nắng như thiêu như đốt của phố núi Tây Nguyên, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn ra sân hăng hái tập luyện. Toàn đội bắt đầu bước vào những bài tập thể lực trước ngày lên đường tập huấn gần 2 tháng ở châu Âu.
Bình luận 0
Sáng 27.2 - một ngày trước khi toàn đội U19 di chuyển đến TP.HCM để chuẩn bị lên đường sang Anh, các cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG vẫn cặm cụi để vượt qua bài kiểm tra môn toán kéo dài 45 phút. Kết thúc bài kiểm tra đã gần 11 giờ trưa, thời tiết lúc này ở Gia Lai là rất nóng nhưng các cầu thủ vẫn xỏ giày vào sân để thực hiện các bài tập nhằm tăng sức bền. Ngoài Thanh Tùng đang bị chấn thương nhẹ thì toàn đội U19 Việt Nam đều đang trạng thái tốt nhất trước ngày lên đường.

Đội U19 Việt Nam sẽ được sang châu Âu tập huấn.
Đội U19 Việt Nam sẽ được sang châu Âu tập huấn.

Tối 28.2 toàn đội có mặt ở TP.HCM để hôm nay (1.3) lên đường sang Anh. Ở Anh, các cầu thủ sẽ được tập luyện tại trung tâm Arsenal Training Center với trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất hàng đầu thế giới. Đây cũng chính là nơi mà đội 1 của câu lạc bộ Arsenal cũng như các đội trẻ của câu lạc bộ này tập luyện. Được biết, toàn bộ chi phí trong thời gian tập luyện ở đây đều được phía câu lạc bộ Arsenal đài thọ. Trong thời gian 20 ngày tập luyện ở xứ sở sương mù, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu với cường độ 5 ngày/trận với 4 trận đấu gặp các câu lạc bộ U19 Arsenal, U19 Tottenham, U19 Wolverhampton và 1 trận đấu diễn ra vào ngày 13.3 đang được liên hệ đối thủ.

Được biết, chi phí cho chuyến “du học” này của tuyển U19 Việt Nam vào khoảng 400.000 USD. Đó là chưa kể khoản chi phí gần 1 tháng ở Arsenal được câu lạc bộ này hỗ trợ.

Cường độ thi đấu cọ xát của toàn đội sẽ tiếp tục được tăng dần lên sau khi rời Anh để sang Bỉ, Pháp, Hà Lan (đang liên hệ) và Nhật Bản. Theo lý giải của ban huấn luyện thì đây là thời gian để các cầu thủ cải thiện về mặt thể lực cũng như kinh nghiệm thi đấu. Vì thế việc được thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới là cực kỳ hữu ích.

Huấn luyện viên Graechen Guillaume cho biết: “Tại giải đấu diễn ra ở TP.HCM vừa qua, điểm yếu của các cầu thủ là thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Vì thế đây là thời điểm chúng tôi bắt đầu bước vào các bài tập để nâng cao sức bền của các em. Chuyến tập huấn sắp tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng để giúp các em hoàn thiện hơn những kỹ năng của mình. Thời gian ấy, ban huấn luyện cũng sẽ xây dựng những giáo trình để các em được làm quen với tư duy chiến thuật trong các trận đấu chuyên nghiệp, điều mà các em vẫn còn thiếu”.

Lê Thương (Lê Thương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem