Quang Hải vắng mặt
Ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore, đội trưởng Quang Hải đã dính chấn thương và sớm rời sân ngay từ hiệp một. Trong ngày 4/12, Quang Hải đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra và với chẩn đoán bị rách cơ đùi, tiền vệ tài hoa này chắc chắn vắng mặt tại cuộc so tài với U22 Thái Lan.
Không có Quang Hải chắc chắn là một mất mát lớn với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trong thế khó, cả tập thể cũng như HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra tự tin sẽ tìm được giải pháp tốt nhất để đạt hiệu quả cao. Những người có thể thay thế vị trí của Quang Hải là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Thanh Sơn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-05/U22-Viet-Nam---U22-Thai-Lan-4015-gio-ngay-5-1241-Khang-dinh-vi-the-so-1-4---vn-thailand--1575516406-width500height300.jpg)
Hoàng Đức và đồng đội ăn mừng bàn thắng trước U22 Indonessia. (ảnh tư liệu)
Chứng tỏ sự vượt trội
Trong hơn 2 năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam không chỉ vươn lên đứng số 1 khu vực Đông Nam Á mà còn thể hiện sự vượt trội so với bóng đá Thái Lan. Ở 9 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam đều bất bại.
Ngoài chấn thương của Quang Hải, U22 Việt Nam còn có một số vị trí gặp vấn đề về thể lực hoặc dính thẻ phạt. Điều này khiến HLV Park Hang-seo phải cân nhắc và có đấu pháp hợp lý, để đưa đội tiến xa, đồng thời giữ được lực lượng mạnh nhất. |
Tại bảng B, 3 đội U22 Brunei, U22 Singapore và U22 Lào đã chính thức bị loại. U22 Indonesia đang đứng nhì bảng (cùng có 9 điểm như U22 Thái Lan nhưng có hiệu số tốt hơn) sẽ có cơ hội lớn vào bán kết nếu họ thắng U23 Lào. Nếu U22 Indonesia thắng, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ mang tính chất “một mất, một còn”.
Muốn tự quyết số phận của mình, U22 Thái Lan sẽ phải thắng U22 Việt Nam với cách biệt ít nhất 2 bàn. U22 Việt Nam đang nắm giữ nhiều điểm cộng (15-2) so với U22 Thái Lan (12-2) và chúng ta không có lý do gì phải thi đấu với tâm lý lo lắng. Thậm chí, với trình độ chuyên môn nhỉnh hơn, U22 Việt Nam hoàn toàn đủ sức chơi áp đảo, giành chiến thắng thuyết phục để vào bán kết với ngôi đầu bảng, đồng thời tái khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.