U23 Indonesia đã vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á ra sao?

Trần Oánh Thứ hai, ngày 22/04/2024 21:10 PM (GMT+7)
U23 Indonesia không còn là đối thủ khó chịu với cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nữa, họ thực sự là 1 thế lực ở khu vực. Bản đồ bóng đá Đông Nam Á đã được vẽ lại bởi sự trỗi dậy của Indonesia.
Bình luận 0

U23 Indonesia đã vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á ra sao?

Theo quy định ở V.League, mỗi CLB được quyền đưa ra sân thi đấu tối đa 3 cầu thủ ngoại mỗi trận. Và các CLB đều thường tận dụng tối đa quy định này. Các cầu thủ ngoại đang thi đấu ở V.League mặc dù không phải là những cầu thủ giỏi, đẳng cấp cao ở quê hương họ hay ở mặt bằng bóng đá thế giới, nhưng họ vẫn đóng vai trò quyết định đến sức mạnh của mọi đội bóng ở V.League. Chúng ta không thể hình dung Thép xanh Nam Định sẽ giành chiến thắng bằng cách nào nếu không có Rafaelson, Hendrio hay Lucas. Với các đội bóng khác ở V.League cũng vậy.

Đó cũng là điều đang diễn ra ở Indonesia. U23 Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch. Xét về mặt đẳng cấp, trình độ bóng đá, các cầu thủ nhập tịch Indonesia chí ít cũng tương đương với các cầu thủ ngoại ở V.League. Họ là những cầu thủ được đào tạo và thi đấu ở các nền bóng đá tiên tiến, có hệ thống kỹ thuật cơ bản hoàn hảo và tư duy chiến thuật hiện đại. Giống như ở V.League, chỉ cần 3 cầu thủ ngoại đã thay đổi "chất" của 1 đội bóng, thì khi có 4 cầu thủ nhập tịch đến từ các nền bóng đá phát triển tại châu Âu trong đội hình, câu chuyện trên sân sẽ khác hẳn.

U23 Indonesia đã vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á ra sao?- Ảnh 1.

U23 Indonesia đè bẹp U23 Jordan với tỷ số 4-1. Ảnh: AFC.

Nhưng mặt khác, phải ghi nhận rằng U23 Indonesia cũng đang sở hữu một lứa cầu thủ nội rất chất lượng, đây chính là lứa đã đánh bại U23 Thái Lan ở SEA Games 32 vừa qua. Lứa cầu thủ này đã được Indonesia xây dựng trong một thời gian dài, và đã được tôi luyện qua không biết bao nhiêu thất bại ê chề.

Về mặt lối đá, theo kiểu bản sắc của đội bóng, U23 Indonesia thi đấu đầy sức mạnh và tốc độ. Trong trạng thái kiểm soát bóng, các cầu thủ Indonesia phối hợp rất tốt. Kể cả khi chỉ còn 9 người trong trận đấu với đội chủ nhà U23 Qatar, vốn được đánh giá cao hơn. Trong trạng thái kiểm soát bóng, U23 Indonesia vẫn phối hợp cầm bóng tốt, vẫn triển khai tấn công đều đặn. Điều này khác hẳn một đội bóng trong tình cảnh đối lập, U23 Trung Quốc, thi đấu hơn 1 người trước Nhật Bản mà không có pha phối hợp tấn công nào ra hồn. Bế tắc đến mức phải đưa 1 thủ môn vào vị trí tiền đạo, hy vọng vào chiều cao gần 2m của anh này.

Trong trận gặp U23 Jordan, các bàn thắng của U23 Indonesia là kết quả rõ ràng của các pha phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt. Và một lần nữa, đặc sản ném biên lại phát huy tác dụng, cho dù đối phương có biết trước miếng đánh đó. Các pha phối hợp bật tường sắc nét lặp lại khá giống nhau của đội bóng này trước cầu môn U23 Jordan thể hiện như là các miếng đánh được sắp đặt, luyện tập nhuần nhuyễn hơn là các pha phối hợp ngẫu hứng của nhóm cầu thủ tấn công. Đây là nét mà chưa thấy có ở U23 Việt Nam.

U23 Indonesia đã vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á ra sao?- Ảnh 2.

U23 Indonesia đã vươn mình thành một thế lực thực sự tại Đông Nam Á cấp độ U23. Ảnh: AFC.

Ở trạng thái không kiểm soát bóng, U23 Indonesia sẵn sàng pressing tầm cao, ép đối phương ngay khu vực cấm địa của họ. Hàng phòng ngự của U23 Indonesia thi đấu rất chắc chắn, hiệu quả. Thiệt 2 người khi đá với chủ nhà U23 Qatar, họ chỉ để thua 2 bàn. Họ giữ sạch lưới trước 1 U23 Australia đầy mạnh mẽ và tốc độ. Cho dù công bằng mà nói, khả năng tận dụng cơ hội của U23 Australia trong giải này có thể nói là tồi, nhất là trong trận họ đối đầu với chủ nhà U23 Qatar, rất nhiều cơ hội ngon ăn đã tuột khỏi mũi giày các tiền đạo đến từ xứ sở chuột túi. Còn nếu không có pha bóng bật chân hậu vệ, thì U23 Jordan cũng không có bàn thắng nào vào lưới U23 Indonesia.

Không tính trận đấu với U23 Qatar do bị thiếu 2 người, U23 Indonesia chơi áp đặt, kiểm soát trước U23 Jordan, 1 đối thủ vừa tầm với thời gian kiểm soát bóng là 53%, phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh hơn là U23 Indonesia với tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng là 36%. Điều đáng nói là tính hiệu quả, họ thắng cả 2 trận với 2 cách dàn trận khác nhau.

Tóm lại, U23 Indonesia đang xây dựng một lối đá đa dạng, có khả năng thích nghi với từng dạng đối thủ. Đứng vững trước các đợt tấn công của các đối thủ mạnh hơn, nhưng sẵn sàng đè bẹp những đội bóng cửa dưới co về phòng thủ. Giờ đây, U23 Indonesia cho thấy họ không còn là đối thủ khó chịu với cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nữa, mà thực sự là 1 thế lực ở khu vực. Bản đồ bóng đá Đông Nam Á đã được vẽ lại bởi sự trỗi dậy của Indonesia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem