U23 Việt Nam loại 12 cầu thủ: Tiếc nhất cho ai?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 13/04/2022 19:10 PM (GMT+7)
12 cầu thủ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, khi BTC chỉ cho phép đăng kí tối đa 20 cầu thủ.
Bình luận 0

Danh sách tập trung của U23 Việt Nam liên tục biến động trong những ngày qua, khi một số cầu thủ có tên ban đầu dính chấn thương và không kịp hồi phục. Tính đến chiều nay 13/4, quân số của U23 Việt Nam là 32 người, đã bao gồm 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh.

U23 Việt Nam loại 12 cầu thủ: Tiếc nhất cho ai? - Ảnh 1.

Đặng Văn Tới được triệu tập bổ sung thay Nguyên Hoàng.

Xuân Tân được thay bằng Bảo Toàn, Nguyên Hoàng được thay bằng Văn Tới. Cả 2 cái tên này đều dính chấn thương nặng và chắc chắn không thể thi đấu ở SEA Games 31. Ngoài ra, do lo ngại tình hình hồi phục của Quang Vinh, Quang Thịnh và Thanh Minh, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thêm Duy Cương và Xuân Tú.

Theo quy định của BTC SEA Games 31, mỗi đội bóng chỉ được phép đăng kí thi đấu tối đa 20 cầu thủ, tính cả 3 cầu thủ quá tuổi. Như vậy, từ nay đến thời hạn đăng kí, HLV Park Hang-seo sẽ phải loại bỏ 12 cầu thủ. Trong trường hợp các cầu thủ được chọn dính chấn thương hoặc nhiễm Covid-19, mỗi đội được thay thế tối đa 20 người trong danh sách sơ bộ ban đầu.

Dựa theo phong độ, mức độ đóng góp và phù hợp với yêu cầu chiến thuật của HLV Park Hang-seo, 12 cái tên bị loại được dự đoán gồm thủ môn Xuân Hoàng, các hậu vệ Tiến Long, Anh Việt, Quang Vinh, Văn Việt, Văn Lắm, các tiền vệ Quang Nho, Đức Việt, Công Đến, Trọng Long, các tiền đạo Vĩ Hào, Văn Đạt.

U23 Việt Nam loại 12 cầu thủ: Tiếc nhất cho ai? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam sẽ rút gọn danh sách đăng kí gồm 20 cầu thủ.

Trong số này, Xuân Hoàng, Anh Việt, Quang Nho, Công Đến, Trọng Long và Văn Đạt thường xuyên được sử dụng ở giải U23 Đông Nam Á 2022 và thể hiện rất tốt. Dù vậy, đó là giải đấu U23 Việt Nam có sự xáo trộn lực lượng mạnh vì Covid-19 và các đối thủ tham dự giải cũng không quá mạnh.

SEA Games 31 sẽ là sân chơi hoàn toàn khác và khi đó, HLV Park Hang-seo phải đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn có chủ kiến riêng trong việc quyết định nhân sự.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6/5. U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Mục tiêu của HLV Park Hang-seo và các học trò là bảo vệ thành công tấm HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem