U23 Việt Nam thắng nhọc, HLV Miura trách học trò mất bóng nhiều

Đức Hiếu Thứ năm, ngày 04/06/2015 22:21 PM (GMT+7)
3 điểm trước U23 Lào giúp U23 Việt Nam chạm tay vào tấm vé bán kết. Điều đó khiến HLV Miura hài lòng. Tuy nhiên, việc các học trò mất bóng quá nhiều và chơi thiếu gắn kết lại làm ông phải bận tâm.
Bình luận 0

U23 Lào đã chơi một trận kín kẽ, gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Phải nhờ tới tình huống lóe sáng của hậu vệ vào sân thay người Thanh Hiền, đội bóng áo đỏ mới có chiến thắng tối thiểu 1-0. 3 điểm giúp đội bóng của HLV Miura đòi lại ngôi đầu bảng B, đồng thời chạm tay vào tấm vé bán kết. Điều này khiến chiến lược gia người Nhật tạm hài lòng. Tuy vậy, việc các học trò mất bóng quá nhiều và chơi thiếu gắn kết lại làm ông phải bận tâm.

img

HLV Miura phát biểu sau trận đấu. Ảnh: Đăng Vũ.

Tôi chỉ hài lòng về tỷ số. Ở trận này, tôi đã có điều chỉnh về một số vị trí nên trong suốt trận đấu, tôi thấy còn rất nhiều vấn đề. Các cầu thủ đánh mất bóng quá nhiều và tấn công chưa sắc sảo”, HLV Toshiya Miura phát biểu sau trận đấu.

Khi được hỏi muốn gặp đối thủ nào ở bán kết, ông Miura cho biết: “SEA Games này thì việc lựa chọn đối thủ không quan trọng. Trong 2 trận vừa qua tôi đã có nhiều sự điều chỉnh. Lịch thi đấu của SEA Games rất dày và tôi đã có kế hoạch cho 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng. Đó là điều tôi có thể nói với các bạn”.

Với câu hỏi về vai trò của Mạc Hồng Quân giúp đội chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai, ông Miura nhận định: “Có thể các phóng viên đánh giá là 2 hiệp có sự khác biệt. Nhưng tôi thấy cho đến trước thời điểm ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam không có sự khác biệt nào. Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ thoải mái về tinh thần nên đã chơi tốt hơn. Vai trò của Mạc Hồng Quân, tôi thấy anh ta có những nét tương đồng với Công Vinh vì anh ta có khả năng giữ bóng tốt. Trước đó, 2 tiền đạo và 2 tiền vệ biên mất bóng rất nhiều nên tôi đã đưa Hồng Quân vào sân”.

Về mục tiêu trong 2 trận đấu tới và liệu có quyết tâm giành ngôi đầu bảng, ông Miura cho biết: “2 trận tới, tôi đặt mục tiêu chiến thắng để giành ngôi đầu bảng và có một số lợi thế. Nếu U23 Singapore vào bán kết sẽ được ưu tiên đá trận bán kết hai. Khi chúng ta đầu bảng thì cũng không biết đối thủ là ai nên điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực”.

Về chấn thương của Hữu Dũng, ông Miura cho biết: “Đến thời điểm này tôi chưa có thông tin nên không thể nói điều gì”.

Trái với HLV Miura, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của phóng viên, David Booth của U23 Lào lại tỏ ra rất kiệm lời. Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về lối chơi của U23 Việt Nam, ông Booth nói: “Tôi là huấn luyện viên của U23 Lào nên tôi không nhận xét về U23 Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi đã chơi đầy nỗ lực và khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. U23 Lào đã chơi phòng ngự rất tốt trong cả trận đấu”.

Khi được hỏi cầu thủ U23 Việt Nam nào chơi tốt nhất trận, ông Booth không trả lời. Phần họp báo sau trận đấu của ông Booth diễn ra rất ngắn gọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem