Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok và người đồng cấp Ukraine Sergey Marchenko vừa ký thỏa thuận tại Washington cuối tuần qua, nơi cả hai người đều tới tham dự các cuộc họp G7, IMF và Ngân hàng Thế giới. Seoul trước đó đã viện trợ nhân đạo cho Ukraine 200 triệu USD trong bối cảnh nước này xung đột với Nga và hứa sẽ cung cấp thêm 2,1 tỷ USD thông qua các khoản vay dài hạn.
"Thỏa thuận hôm 18/4 nhằm đặt nền tảng pháp lý cho hỗ trợ tín dụng", Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật (21/4). Trong một tuyên bố, Bộ này khẳng định, hai bên nhất trí cùng nhau khám phá các dự án giúp tái thiết và phát triển Ukraine.
Thỏa thuận này diễn ra vào thời điểm các lực lượng Nga đang giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường và chính phủ Ukraine đang thiếu tiền mặt đang phải vật lộn để tăng cường sản xuất vũ khí. Marchenko nói với các bộ trưởng tài chính G7 rằng mặc dù chính phủ Ukraine đã đạt được tiến bộ trong việc tăng doanh thu và vay tiền trong nước, nhưng "các biện pháp nội bộ chỉ có tác dụng hạn chế". Ông nói thêm: "Nhu cầu tài chính của Ukraine trong điều kiện chiến tranh toàn diện là rất lớn và sự hỗ trợ của quốc tế tiếp tục rất quan trọng".
Hàn Quốc đã phải đối mặt với áp lực từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác để tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nhưng nước này đã tìm cách tránh làm gia tăng căng thẳng với Nga. Mặc dù Seoul vẫn duy trì chính sách chính thức chỉ cung cấp viện trợ phi sát thương cho Kiev - quốc gia có luật cấm gửi vũ khí đến vùng chiến sự - nhưng chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol được cho là đã đồng ý chuyển hơn 300.000 quả đạn pháo cho Ukraine vào năm ngoái.
Thỏa thuận khung với Ukraine kêu gọi Hàn Quốc bắt đầu cung cấp các khoản vay lãi suất thấp vào năm 2025. Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ Ukraine bị đình trệ từ lâu vào thứ Bảy. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã giành được nhiều sự ủng hộ hơn cho dự luật bằng cách phân loại lại một phần trong số gần 61 tỷ USD sẽ được trao cho Kiev dưới dạng các khoản vay được cho là sẽ được hoàn trả vào một thời điểm nào đó.