Ukraine bất ngờ ra tối hậu thư cho Israel, ông Zelensky bày tỏ sự phẫn nộ

Phương Đăng (theo Ynetnews) Thứ hai, ngày 21/08/2023 07:04 AM (GMT+7)
Ukraine cảnh báo nếu Israel không chào đón người tị nạn Ukraine, thành phố Uman (của Ukraine) cũng sẽ đóng cửa với người hành hương Israel...
Bình luận 0
Ukraine bất ngờ ra tối hậu thư cho Israel - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Ynetnews

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo thêm rằng, Ukraine sẽ chấm dứt thỏa thuận miễn thị thực với Israel đồng thời nhấn mạnh "quyền của công dân Ukraine phải được đảm bảo".

Chính phủ Ukraine đã kêu gọi Israel ngừng từ chối người tị nạn Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, nếu điều này không dừng lại, Ukraine sẽ không cho phép những người hành hương Israel đến thành phố Uman trong kỳ nghỉ lễ cao điểm sắp tới và sẽ chấm dứt thỏa thuận miễn thị thực với Israel.

Trong một thông điệp nghiêm khắc gửi tới Israel, ông Zelensky tuyên bố: "Tôi đã nghe báo cáo của Bộ đội Biên phòng, Bộ Ngoại giao, thông tin tình báo về cách đối xử với công dân của chúng tôi - những người tị nạn ở các quốc gia khác nhau, và liên quan đến việc sắp xếp thị thực. Các vấn đề mà công dân Ukraine thực sự gặp phải khi xin thị thực. Quyền của công dân Ukraine phải được đảm bảo".

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk đã làm rõ rằng những lời nói của Tổng thống Zelensky nhắm vào Israel và nhấn mạnh thêm: "Chính phủ Ukraine sẽ không dung thứ cho việc công dân của mình bị làm nhục khi vào Israel. Chúng tôi sẽ dừng các thỏa thuận miễn thị thực song phương theo quy định tại Điều 7 của thỏa thuận liên chính phủ. Khả năng này đang nằm trên bàn của chính phủ chúng tôi".

"Thật không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi sẽ phải nỗ lực tiếp đón hàng chục nghìn người Israel ở Uman, với rủi ro an ninh cao và với nỗ lực hậu cần khổng lồ, trong khi mặt khác, chính phủ Israel lại ngược đãi công dân của chúng tôi, những người đến Israel như một phần của hiệp ước giữa hai nước", ông Korniychuk tuyên bố.

Theo dữ liệu từ Đại sứ quán Ukraine, năm 2022, Israel đã trục xuất 2.705 công dân Ukraine. Trong nửa đầu năm 2023, Israel đã trục xuất 2.037 công dân Ukraine - gần bằng cả năm 2022. Những người Ukraine bị cấm nhập cảnh phải ngủ trên sàn nhà vào ban đêm ở sân bay và sau đó họ được đưa lên máy bay trở về nước.

Tuy nhiên, phía Israel cho biết số liệu của người Ukraine là không chính xác và hầu hết những người Ukraine đến Israel năm nay đã nhận được giấy phép nhập cảnh. 

Theo dữ liệu của Israel, chỉ có 5,4% bị từ chối nhập cảnh và lý do là vì họ đến làm việc bất hợp pháp. Tổng cộng, kể từ đầu năm, hơn 2.000 người Ukraine đã không được chấp thuận nhập cảnh, trong khi 47.000 người khác đã vào Israel.

Bộ trưởng Nội vụ Israle Moshe Arbel cũng bác bỏ tuyên bố của Đại sứ Ukraine Korniychuk về việc làm nhục người Ukraine.

"Tôi hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc về việc công dân Ukraine bị làm nhục khi vào Israel. Chính sách nhập cư của Israel chào đón khách du lịch từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Ukraine. Trong trường hợp có nghi vấn về việc sử dụng thị thực du lịch bất hợp pháp cho mục đích làm việc hoặc tái định cư, Cơ quan Di trú và Dân số sẽ thực thi quyền hạn của mình một cách hợp pháp. Mối quan hệ đối tác giữa Israel và Ukraine sẽ tiếp tục", ông Arbel nhấn mạnh.

Tuần trước, ông Korniychuk cáo buộc, "Israel đã trục xuất 10% tổng số người Ukraine đến Sân bay Ben Gurion. Họ buộc phải trải qua các thủ tục nhục nhã". Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ukraine News League, ông Korniychuk tuyên bố rằng Israel trục xuất công dân Ukraine ngay cả trong trường hợp họ có vé máy bay khứ hồi, đã đặt khách sạn đặt trước và mang theo tiền phòng thân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem