Ukraine có động thái bất ngờ ở Kosovo

Kiều Anh (Theo Reuters) Thứ sáu, ngày 05/08/2022 09:21 AM (GMT+7)
Cổng thông tin RBK-Ukraine đưa tin dẫn nguồn tin từ Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết, Ukraine sẽ bắt đầu rút các lực lượng gìn giữ hòa bình của mình khỏi phái bộ do NATO dẫn đầu ở Kosovo.
Bình luận 0
Ukraine có động thái bất ngờ ở Kosovo - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả các phái bộ phải về nước để giúp đỡ trong cuộc chiến với Nga. Ảnh Reuters

Ukraine hiện đang duy trì đội quân gìn giữ hòa bình gồm 40 người ở Kosovo trong khuôn khổ phái bộ KFOR 3.800 quân do NATO dẫn đầu, nhưng vào tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả các phái bộ phải về nước để giúp đỡ trong cuộc chiến với Nga.

RBK-Ukraine dẫn lời Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết: "Sự trở lại của đội ngũ quốc gia (Ukraine) sẽ đồng nghĩa với việc tạm thời chấm dứt sự tham gia của họ trong sứ mệnh KFOR".

Nguồn tin cũng nói rằng việc rút quân của Ukraine khỏi Kosovo là phù hợp với sắc lệnh ngày 7/3 của Tổng thống Zelensky yêu cầu các sứ mệnh về nước sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Một quan chức NATO xác nhận các báo cáo nói rằng, việc rút quân sẽ không ảnh hưởng đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình của khối này.

"Ukraine đã là một nước đóng góp quý giá cho sứ mệnh hòa bình của chúng tôi. ... Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp lâu dài của đất nước cho những nỗ lực hàng ngày của chúng tôi để hỗ trợ tất cả các cộng đồng sống ở Kosovo", quan chức này cho biết.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO được triển khai tới Kosovo vào năm 1999 sau khi chiến dịch ném bom kéo dài 78 ngày của liên minh buộc quân đội Serbia phải chấm dứt chiến dịch trấn áp người Albania ở Kosovo ngày nay độc lập, trước đây là một tỉnh phía nam của Serbia.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 và được hơn 100 quốc gia công nhận.

Chính phủ ở Belgrade, vẫn phản đối nền độc lập của Kosovo, công nhận Ukraine toàn diện và đã 3 lần lên án hành động của Nga trên diễn đàn LHQ. Nhưng Serbia, quốc gia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt của Nga, cũng từ chối tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem