Ukraine dùng tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 13/10/2022 07:43 AM (GMT+7)
Kênh truyền hình Military Informant Telegram cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã sử dụng tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất để tấn công khu vực Belgorod của Nga.
Bình luận 0
Ukraine dùng tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Ukraine đã phóng hơn 100 tên lửa vào lãnh thổ vùng Belgorod của Nga. Ảnh Pravda

Các tác giả của kênh đã gây chú ý với những bức ảnh xuất hiện trên kênh Zhest Belgorod Telegram khi công bố đoạn phim về đống đổ nát của một tên lửa Mỹ. Trên một trong những bức ảnh do cư dân địa phương chụp, người ta có thể thấy ký hiệu BSU-59 / B, đặc trưng cho bộ ổn định di động AGM-88 HARM.

Theo thông tin sơ bộ, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn tất cả các tên lửa trên bầu trời. 

Ngày 12/10, kênh Mash Telegram đưa tin quân đội Ukraine đã phóng hơn 100 tên lửa vào lãnh thổ vùng Belgorod của Nga. Theo công bố, chúng đã không tiếp cận được mục tiêu và bị phòng không Nga bắn hạ.

Cùng ngày, Lực lượng Không quân Ukraine cảnh báo người dân rằng báo động không kích có thể kéo dài hơn trước do việc Nga sử dụng máy bay không người lái kamikaze do Iran sản xuất.

 Yurii Ihnat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, trên bản tin 24/7 cho biết, khi thảo luận về những gì đang xảy ra trên bầu trời Ukraine vào đêm ngày 12/10, nói rằng: "Còi báo động không kích đã vang lên ở một số nơi. Chúng tôi biết rằng Nga đã triển khai các máy bay không người lái kamikaze gần đây đã được chuyển giao cho Belarus. Tại sao các báo động không kích kéo dài quá lâu?  Hãy để tôi giải thích điều này cho cư dân của miền Tây và các vùng khác. Máy bay không người lái di chuyển với tốc độ tương đối thấp, khoảng 120-150 km / h. Giả sử, ở trên không trong một thời gian dài cho phép (máy bay không người lái) điều chỉnh quỹ đạo của chúng.

"Đó là lý do tại sao các báo động về cuộc không kích sẽ kéo dài hơn một chút so với bình thường", ông Ihnat nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem