Ukraine khẳng định có thể tấn công Nga bằng vũ khí Mỹ

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 01/10/2022 07:26 AM (GMT+7)
Mỹ chỉ cấm các lực lượng Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng HIMARS (Hệ thống tên lửa cơ động cao), chứ không phải tất cả vũ khí của Mỹ, đại sứ Ukraine tại Washington Oksana Markarova cho biết.
Bình luận 0
Ukraine khẳng định có thể tấn công Nga bất chấp lệnh cấm của Mỹ - Ảnh 1.

Xe phóng HIMARS của Mỹ. Ảnh: AFP

Mỹ là người ủng hộ chính của Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, cung cấp cho các lực lượng Ukraine viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD, bao gồm những trang thiết bị hiện đại như bệ phóng tên lửa HIMARS, pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói: "Kiev đã có thỏa thuận với Washington rằng chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí do Mỹ và các đối tác cung cấp trên lãnh thổ Nga".

Trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda hôm 29/9, bà Markarova được hỏi liệu lệnh cấm của Mỹ có bao gồm tất cả vũ khí mà Washington gửi đến Kiev hay không. Đại sứ đã trả lời rằng "lệnh cấm chỉ áp dụng cụ thể cho HIMARS," chứ không phải những vũ khí khác của Mỹ.

Bà cũng nhấn mạnh HIMARS vẫn có thể được Kiev sử dụng ở Crimea.

Crimea đã sáp nhập với Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014, mặc dù giới lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát bán đảo này. Crimea đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong cuộc xung đột và một số vụ nổ tại các cơ sở quân sự trên bán đảo được cho là do lực lượng Ukraine gây ra.

Hôm 30/9, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố hợp nhất các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào Liên bang Nga. Các hiệp ước hiện đang chờ quốc hội phê chuẩn.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington "sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine" và do đó sẽ không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ ở các khu vực Donbass, Kherson và Zaporizhzhia. 

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30/9 nhắc lại rằng từ nay trở đi, Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào những vùng lãnh thổ này là một cuộc tấn công chống lại chính nước Nga.

Moscow từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ làm leo thang chiến sự và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem