Ukraine khoe đưa lựu pháo FH70 cực mạnh ra chiến trường 'đọ sức' với quân Nga

Minh Nhật (theo Defence) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 20:00 PM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo, pháo tự hành bánh xích FH70 cỡ nòng 155 mm đang được các lực lượng pháo binh Ukraine sử dụng trong chiến đấu nhằm chống lại quân đội Nga.
Bình luận 0
Ukraine khoe đưa lựu pháo FH70 cực mạnh ra chiến trường 'đọ sức' với quân Nga - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine tung ảnh sử dụng lựu pháo FH70 cực mạnh trên chiến trường. Ảnh Defence

"Pháo tự hành bánh xích FH70 cỡ nòng 155 mm đang tiêu diệt kẻ thù trên tiền tuyến. Nhờ bộ nạp đạn bán tự động, một kíp lái được huấn luyện có thể bắn tới 6 phát mỗi phút, gần như cứ sau 10 giây. FH70 có động cơ Volkswagen 1.700 cc, cho phép nó di chuyển độc lập, không cần máy kéo, với tầm bắn lên đến 20 km tại tốc độ thấp. Tức là, FH70 là loại lựu pháo có đường ray nhưng vẫn tự di chuyển", Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải thông báo trên Facebook.

Ukraine khoe đưa lựu pháo FH70 cực mạnh ra chiến trường 'đọ sức' với quân Nga - Ảnh 2.

Lựu pháo FH70 được cho là sẽ giúp Ukraine tăng cường sức mạnh pháo binh cho các trận chiến giành giật Donbass

Theo trang Defence của Ukraine, khối lượng tối đa của lựu pháo có thể lên tới 9,6 tấn. Nó dài 9,8 m, rộng 2,2 m và cao 2,5 m. Lựu pháo có góc nâng: -5° đến +70°, tốc độ bắn: 10 phát/phút. FH70 hoạt động nhờ một kíp điều khiển gồm 8 người.

Ukraine khoe đưa lựu pháo FH70 cực mạnh ra chiến trường 'đọ sức' với quân Nga - Ảnh 3.

Cuộc xung đột ở Ukraine hiện tập trung ở Donbass và dựa chủ yếu vào năng lực pháo binh của 2 bên.

Trước đó, Ý tuyên bố cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine lựu pháo FH70, bắn được tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO. Quân đội ý ước tính có trong biên chế 163 khẩu lựu pháo FH70 155mm, trong đó chỉ có 90 khẩu đang hoạt động, số còn lại ở dạng niêm cất.

Ukraine khoe đưa lựu pháo FH70 cực mạnh ra chiến trường 'đọ sức' với quân Nga - Ảnh 4.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên lựu pháo FH70

FH70 được thiết kế vào giữa những năm 1970 và được đưa vào phục vụ từ năm 1978. Ba quốc gia tham gia phát triển và sản xuất loại lựu pháo này là Vương quốc Anh, Đức và Ý. Chương trình phát triển lựu pháo FH-70 bắt đầu từ năm 1962, khi NATO có nhu cầu về một loại lựu pháo dã chiến mới.

Vương quốc Anh và Đức đã tước vũ khí của mẫu lựu pháo này, nhưng nó vẫn được Estonia, Nhật Bản, Lebanon, Morocco, Hà Lan, Oman và Ả Rập Xê-út vận hành.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem