Ukraine ồ ạt đưa vũ khí chết chóc này tới Donbass, sẵn sàng ra tay?

Minh Nhật Thứ hai, ngày 10/12/2018 20:00 PM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đã chuyển tới Donbass một số lượng đáng kể các máy bay không người lái có khả năng chở theo lượng hàng hóa nặng tới 70 kg, dấy lên lo ngại họ sắp phát động một cuộc tấn công vào khu vực.
Bình luận 0

Phát ngôn viên quân sự của Cộng hòa Donetsk tự xưng Daniil Bezsonov mới đây cho biết, theo thông tin tình báo đáng tin cậy mà họ nhận được thì loại máy bay không người lái (UAV) Ukraine triển khai tới khu vực là Warmate-1 và Bayraktar TB2. Loại UAV Bayraktar TB2 có thể chở tới 70 kg hàng hóa.

img

UAV Bayraktar TB2

Ông Bezsonov cũng cảnh áo rằng những máy bay không người lái tấn công này có thể được sử dụng cho mục đích khiêu khích trong khu vực. Theo vị quan chức Donetsk, Ukraine có thể sử dụng UAV để tấn công hóa học hoặc thực hiện các cuộc tấn công vào các địa điểm quan trọng trong khu vực. Trước đó, Ukraine từng bị cáo buộc liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Donbass, gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng trong khu vực. 

Cuộc xung đột ở Donbass bắt đầu vào năm 2014 khi chính quyền Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk, vốn từ chối công nhận chính phủ mới của Kiev. 

Vào tháng 2.2015, các bên trong cuộc xung đột đã đồng ý chấm dứt sự thù địch trong khu vực thông qua một hiệp ước hòa bình. Nhưng tình hình vẫn căng thẳng với những cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem