Ukraine thất vọng sâu sắc với Canada

Phương Đăng (theo The Globe and Mail) Thứ hai, ngày 11/07/2022 08:44 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Ukraine đã bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc" trước quyết định của chính phủ Canada để trả lại tuabin đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 đã sửa chữa cho Đức sau khi hoàn thành việc bảo trì thiết bị, theo The Globe and Mail.
Bình luận 0
Ukraine thất vọng sâu sắc với Canada - Ảnh 1.

Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với Canada khi nước này trả lại tuabin đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 đã sửa chữa cho Đức. Ảnh DPA

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố ngày 10/7 rằng, quyết định này đặt ra một "tiền lệ nguy hiểm" và sẽ "củng cố cảm giác được miễn trừng phạt của Moscow".

Tuyên bố cảnh báo rằng việc chuyển giao các tuabin sẽ cho phép Nga tiếp tục sử dụng năng lượng làm vũ khí trong chiến tranh. Theo đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi chính phủ Canada đảo ngược quyết định của họ.

Trước đó, Canada đã công bố quyết định trả lại tuabin đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 đã sửa chữa cho Đức theo đề nghị của Berlin.

Cùng với đó, Canada cho biết sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Quan chức Canada nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ "gây thêm áp lực lên một trụ cột của nền kinh tế Nga" và gia tăng thêm áp lực đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến ở Ukraine của ông.

Đức ngày 9/7 đã bày tỏ hy vọng sẽ thuyết phục được Canada trả lại một tuabin cần thiết cho việc duy trì đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 trong bối cảnh Berlin đang tìm cách tăng cường nguồn nhập khẩu năng lượng đang thiếu hụt nghiêm trọng do Nga cắt giảm nguồn cung.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, thực tế, Nga có thể tiếp tục cung cấp đầy đủ khí đốt cho Đức thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 mà không cần tuabin.

Ukraine nói rằng, trạm máy nén Dòng chảy phương Bắc 1 nơi tuabin hoạt động vốn được trang bị một số tuabin khác, bao gồm cả tuabin dự phòng.

Đặc biệt, Ukraine cho rằng, Nga có thể tiếp tục cung cấp khí đốt liên tục cho Liên minh châu Âu ngay cả khi toàn bộ hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 ngừng hoạt động bằng cách sử dụng các tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine hoặc Ba Lan.

Do đó, Ukraine cho rằng, việc Nga đòi Canada phải trả lại tuabin để tiếp tục vận chuyển khí đốt là "hành vi tống tiền không vì lý do kỹ thuật".

Ukraine cũng cáo buộc, Canada đã đưa ra quyết định trên mặc dù họ hiểu, yêu cầu của Nga là không có cơ sở kỹ thuật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem