Ukraine thử nghiệm vũ khí có tầm bắn xa hơn Mỹ cung cấp

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 14/01/2023 14:20 PM (GMT+7)
Ukraine đang tích cực thử nghiệm các loại vũ khí mới có tầm bắn xa hơn so với mức Tổng thống Joe Biden sẵn sàng cung cấp, trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục cuộc xung đột với Moscow.
Bình luận 0
Ukraine thử nghiệm vũ khí có tầm bắn xa hơn Mỹ cung cấp - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden trước đó nói rằng sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Ảnh: Getty

Hôm 13/1, công ty quốc phòng Ukraine Ukroboronprom thông báo rằng họ đã hoàn thành thử nghiệm một loại máy bay không người lái tầm xa mới, theo tờ Kyiv Independent.

"Như đã báo cáo vào đầu tháng 12, Ukroboronprom đã thử nghiệm thành công một máy bay không người lái tấn công của Ukraine với tầm hoạt động hơn 1.000km", công ty cho biết trong một tuyên bố. Theo Kyiv Independent, máy bay không người lái tầm xa cũng sẽ có thể mang trọng tải lên tới 75 kg.

Thông tin từ công ty Quốc phòng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục cuộc xung đột với Moscow. Kể từ khi chiến sự bắt đầu, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine.

Mỹ đã gửi hàng chục kiện hàng quốc phòng tới Ukraine, bao gồm HIMARS và hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, Tổng thống Biden trước đó tuyên bố rằng ông sẽ không gửi cho Ukraine những tên lửa có thể dễ dàng vươn tới Nga.

"Chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống tên lửa tấn công Nga", Tổng thống Biden nói vào tháng 5/2022, Reuters đưa tin.

Vào tháng 8/2022, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh thông báo rằng họ đang gửi thêm các hệ thống tên lửa đa phóng (MLRS) tới Ukraine. Theo một tuyên bố, MLRS có phạm vi hoạt động khoảng 80 km.

Đến tháng 9/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Mỹ không gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine. "Nếu Washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, thì họ sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và trở thành một bên trực tiếp của cuộc xung đột", bà nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng đưa ra nhận xét tương tự vào tháng 9, nói rằng: "Chúng tôi cảnh báo Mỹ không nên thực hiện các bước khiêu khích, chẳng hạn như chuyển giao vũ khí tầm xa và có sức tàn phá lớn hơn cho Ukraine. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Washington về những hậu quả có thể xảy ra nếu nước này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev".

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, bao gồm hàng chục loại vũ khí và cơ chế phòng thủ khác nhau, chẳng hạn như tên lửa lựu pháo và tên lửa chống tăng.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Nga, Ukraine và Á-Âu, Laura Cooper, cho biết: "Những hỗ trợ mới nhất sẽ bổ sung và phối hợp với hoạt động huấn luyện mở rộng do Mỹ dẫn đầu bắt đầu từ tháng này nhằm xây dựng năng lực của Ukraine trong việc tiến hành các chiến dịch hỗn hợp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem