Ukraine tố Nga giáng 'đòn thù' xuống trung tâm Kharkov

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 10/09/2022 07:55 AM (GMT+7)
14 người đã bị thương khi trung tâm thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, Kharkov, bị trúng tên lửa của Nga, Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết.
Bình luận 0
Ukraine tố Nga giáng 'đòn thù' xuống trung tâm Kharkov - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa đang làm việc tại một tòa nhà dân cư phá hủy sau cuộc tấn công của quân đội Nga ở Kharkov, Ukraine ngày 6/9. Ảnh Reuters.

Phụ tá hàng đầu của tổng thống Ukraine cho biết, cuộc tấn công hôm 9/9 của Nga vào trung tâm Kharkov là để trả thù cho thành công của Ukraine trên chiến trường.

Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov do Ukraine bổ nhiệm cho biết tên lửa đã tấn công một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em và một trường học, cũng như các nhà riêng.

Thống đốc khu vực Oleh Synehubov xác nhận, 14 người, trong đó có 3 trẻ em, đã bị thương bởi tên lửa Nga mà theo ông là do hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Uragan bắn ra.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, cuộc tấn công là để trả thù cuộc phản công thành công của các lực lượng vũ trang Ukraine, dẫn đến việc nước này giành lại hơn 20 khu định cư từ tay lực lượng Nga.

"Đối với mọi thành công của lực lượng vũ trang Ukraine, đối với mỗi chiến thắng của người Ukraine, Nga... đáp trả lại bằng các cuộc tấn công nhắm vào những người vô tội", ông Yermak viết trên Telegram và đồng thời xác nhận trẻ em nằm trong số những người bị thương trong cuộc tấn công tên lửa hôm 9/9 tại Kharkov.

Reuters không thể xác minh các báo cáo. Nhưng Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Trước đó, hôm thứ Sáu, thống đốc vùng Kharkov Synehubov cảnh báo người dân rằng Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào tỉnh này để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine.

Ông Synehubov cho biết, 4 người đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích của Nga trong khu vực hôm thứ Năm 8/9, trong đó có 2 người ở thành phố Kharkov.

“Sự tăng cường pháo kích của quân Nga chủ yếu liên quan đến thành công của các lực lượng vũ trang Ukraine, hiện đang giải phóng các lãnh thổ bị Nga kiểm soát trong khu vực", ông Synehubov nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem