Ukraine tuyên bố phá hủy cây cầu mang ý nghĩa chiến lược đối với Nga

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 13/08/2022 14:34 PM (GMT+7)
Ukraine nói đã phá hủy một cây cầu bắc qua đập Nova Kakhovka ở khu vực do Nga kiểm soát tại miền trung Ukraine. Theo phía Ukraine, đây là cây cầu cuối cùng mà Nga sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự ở Kherson.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố phá hủy cây cầu mang ý nghĩa chiến lược đối với Nga - Ảnh 1.

Một cây cầu bị phá hủy gần Irpin, Ukraine, vào ngày 7 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Getty

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 12/8, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine tuyên bố tình hình "trong tầm kiểm soát" nhưng "căng thẳng". Theo Bộ, Kiev đã giành được một chiến thắng quan trọng, đó là phá hủy một cây cầu bắc qua đập Nova Kakhovka ở khu vực do Nga kiểm soát tại miền trung Ukraine. Ukraine cho biết vụ phá hủy cây cầu này đặc biệt đáng chú ý vì đây là cây cầu cuối cùng mà Nga sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự ở Kherson.

"Hôm nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhắm mục tiêu cuối cùng - cây cầu thứ tư, kết nối hai bờ phải và trái", Thống đốc Kherson, Serhiy Khlan viết trong một bài đăng trên Facebook. "Điều này có nghĩa là người Nga không còn cơ hội chuyển giao các thiết bị quân sự nữa. Tất nhiên, họ sẽ cố gắng sửa chữa nó, tìm kiếm một đường đi thay thế, nhưng điều này sẽ tốn thời gian và tiền bạc. Thêm vào đó, ngay sau khi họ chuẩn bị vận chuyển, chúng tôi sẽ lại phá hủy nó một lần nữa".

Cuộc tấn công dẫn đến việc phá hủy cây cầu được cho là nhằm đáp trả một tên lửa của Nga phóng từ máy bay Sukhoi Su-35 ở tỉnh Mykolaiv. Ukraine nói rằng tên lửa của Nga không gây ra thương vong hay sức công phá nào đáng kể.

Hôm 11/8, quân đội Ukraine tiết lộ Nga đã tiến hành các cuộc không kích ở miền đông Ukraine để "bù đắp cho những tổn thất về nhân sự và thiết bị". Ukraine nói rằng các cuộc tấn công và nỗ lực của Nga nhằm tiến xa hơn về phía đông "không thành công" hoặc chỉ "thành công một phần".

Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga để đưa ra bình luận.

Ở một diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn hôm 10/8 với hãng thông tấn Đức NTV, thành viên Quốc hội Marcus Faber tuyên bố hầu hết các xe tăng PzH 2000 của Berlin được phương Tây cung cấp cho Ukraine đều đã hỏng và cần được sửa chữa. 

Cụ thể, chính trị gia này tiết lộ ông rất ngạc nhiên khi biết tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine rằng chỉ có 5 trong số 15 thiết bị pháo nổ PzH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine vẫn hoạt động. Ông nói thêm rằng nguyên nhân của tình trạng này không phải do hỏa lực của Nga mà là bởi chúng được Lực lượng vũ trang Ukraine "sử dụng ồ ạt".

Kiev vẫn chưa chính thức xác nhận những tuyên bố của Faber. Tuy nhiên, tờ Der Spiegel đưa tin vào tháng trước rằng Ukraine thông báo một số thiết bị điều khiển PzH 2000 đã bị trục trặc. Bộ Quốc phòng Đức tin rằng vấn đề có thể xuất phát từ việc bắn cường độ cao gây ảnh hưởng đến cơ chế nạp đạn của pháo. Theo Der Spiegel, 100 lần bắn mỗi ngày được coi là "cường độ bắn cao" đối với lựu pháo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem