Ukraine tuyên bố tiêu diệt 32 mục tiêu của Nga chỉ trong một ngày

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 12/10/2022 14:08 PM (GMT+7)
Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 32 mục tiêu trên không của Nga chỉ trong một ngày bất chấp nỗ lực tấn công của Moscow, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố tiêu diệt 32 mục tiêu của Nga chỉ trong một ngày - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine gần thành phố Lyman. Ảnh: Getty

Hôm 11/10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rằng quân đội nước này đã tiêu diệt 32 mục tiêu trên không của Nga đến từ các hướng khác nhau, bao gồm 21 tên lửa có cánh và 11 máy bay không người lái.

"Trong ngày hôm nay, Nga đã một lần nữa tiến hành cuộc tấn công tên lửa hàng loạt, phóng gần 30 tên lửa có cánh trên khắp đất nước chúng tôi, thực hiện bảy cuộc không kích và 25 lần sử dụng hệ thống phản lực", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết trong một bài đăng trên Facebook.

"Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư quan trọng của các thành phố ở Ukraine", Bộ cho biết thêm.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh thực hiện một loạt các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 11 thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, vào hôm 10/10. Các cuộc tấn công, mà ông Putin nói là để đáp trả vụ nổ vào cuối tuần trước trên cây cầu nối Crimea với Nga, đã giết chết ít nhất 14 người và phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của đất nước.

Vài giờ sau cuộc tấn công, Đức tuyên bố sẽ gửi hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên tới Ukraine trong vòng vài ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cam kết cung cấp cho Ukraine "các hệ thống phòng không tiên tiến".

Hôm 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu lãnh đạo các quốc gia G7 trang bị thêm "hệ thống phòng không hiện đại và hiệu quả" để chống lại các máy bay không người lái của Iran đang được lực lượng Nga sử dụng.

Trong bối cảnh Nga liên tiếp tấn công những thành phố quan trọng của Ukraine, các chuyên gia cho rằng động thái này đã "chỉ ra điểm yếu của Nga" và rằng Điện Kremlin sẽ khó có thể tiếp tục duy trì cường độ hỏa lực cao như vậy.

Theo trích đoạn bài phát biểu tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh hôm 11/10, Giám đốc cơ quan tình báo hàng đầu của Anh GCHQ, ông Jeremy Fleming nói rằng các chỉ huy Nga đang cạn kiệt nguồn cung cấp và đạn dược.

"Lực lượng Nga đang dần cạn kiệt dự trữ", ông nói. "Người dân Nga cũng đã bắt đầu hiểu điều này. Họ có thể thấy rằng quân đội Moscow đã đánh giá sai tình hình như thế nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem