Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Võ Kim Cự thôi đại biểu

Lương Kết Thứ hai, ngày 15/05/2017 17:30 PM (GMT+7)
Chiều 15.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp riêng để xem xét, biểu quyết Nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp.
Bình luận 0

img

Ông Võ Kim Cự trong lần trả lời phỏng vấn báo chí tại Quốc hội khóa XIV.

Chiều 15.5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội đã xác nhận việc UBTVQH đã thông qua Nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, với tỷ lệ  nhất trí 100%.

Ông Võ Kim Cự sinh ngày 19.5.1957, quê Hà Tĩnh, ông hiện là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ông từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn Hà Tĩnh, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV ông tiếp tục ứng cử tại Hà Tĩnh, ông được 75% số phiếu bầu để trở thành Đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến những sai phạm của cán bộ trong việc thực hiện dự án Formosa, kết luận của kỳ họp 13 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng (ngày 12 - 13.4) nêu rõ: Ông Võ Kim Cự phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Cụ thể, ông Cự được xác định đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sau đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).

Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với ông Võ Kim Cự. Sau đó, ông Võ Kim Cự đã nộp đơn xin thôi đại biểu Quốc hội với lý do sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem